Nga hủy lễ duyệt binh mừng ngày 9/5 tại nhiều thành phố
Cụ thể, các thành phố gần biên giới của Nga với Ukraine, nơi phải đối mặt với nhiều đợt pháo kích và tấn công bằng máy bay không người lái trong 14 tháng qua sẽ không tổ chức các cuộc duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng. Xa hơn nữa là các vùng Tyumen, Nizhnevartovsk, Surgut của Siberia cũng như khu tự trị Khanty-Mansiysk.

Những lo ngại về an ninh đã được nêu ra ở ít nhất 8 thành phố, bao gồm cả Tyumen. Các thành phố Tây Bắc Pskov và Velikiye Luki gần biên giới Estonia đã viện dẫn những lý do “đạo đức” để hủy bỏ lễ kỷ niệm khi cho rằng âm thanh của pháo hoa có thể ảnh hưởng tới những bệnh binh đang điều trị. Các khu vực Belgorod và Kursk cũng như Crimea là những nơi đầu tiên hủy bỏ các sự kiện kỷ niệm Ngày Chiến thắng vào tháng trước.
Chính quyền thành phố Moscow, St. Petersburg và các khu vực lân cận đã áp đặt vùng cấm bay trong tuần này trong bối cảnh xảy ra các vụ tấn công bằng máy bay không người lái mà Nga cáo buộc Ukraine đã nhắm vào Điện Kremlin cũng như cơ sở hạ tầng giao thông và năng lượng. Trong khi Ukraine đã lên tiếng phủ nhận bất kỳ vai trò nào trong các vụ tấn công trên.
Nga kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 hàng năm với các cuộc diễu binh ở nhiều thành phố, trong đó quy mô nhất là lễ diễu binh diễn ra trên Quảng trường Đỏ có sự tham dự của Tổng thống Vladimir Putin. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ngày 3/5 cho biết năm nay các cuộc duyệt binh kỷ niệm 78 năm ngày chiến thắng phát xít Đức trong Chiến tranh vệ quốc (1941-1945) dự kiến được tổ chức tại 28 thành phố, với sự tham gia của hơn 55.000 người cùng khoảng 1.200 đơn vị và hệ thống vũ khí. Riêng tại Quảng trường Đỏ sẽ có sự tham gia của hơn 10.000 người và 125 đơn vị, hệ thống vũ khí.


Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.
Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.
Phản ứng trước đề xuất đàm phán hòa bình trực tiếp với Ukraine do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đây có thể là “một ngày tuyệt vời nhất đối với Nga và Ukraine”, đồng thời cam kết “tiếp tục làm việc với cả hai bên để đảm bảo cuộc đàm phán diễn ra”.
0