Ukraine tuyên bố sẵn sàng đám phán 'có điều kiện' với Nga
Tuyên bố này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Nga đề xuất nối lại đàm phán trực tiếp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần tới. Trả lời báo chí, Tổng thống Zelensky bày tỏ hy vọng Nga sẽ thực hiện lệnh ngừng bắn hoàn toàn và đáng tin cậy bắt đầu từ ngày 12/5. Ông Zelensky gọi lệnh ngừng bắn là bước đầu tiên thiết yếu hướng tới chấm dứt chiến sự.
Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 10/5 đã đề xuất tổ chức một cuộc gặp cấp cao giữa hai phái đoàn tại Istanbul vào ngày 15/5, không kèm điều kiện tiên quyết. Theo ông Putin, Moscow “sẵn sàng đàm phán nghiêm túc để loại bỏ căn nguyên xung đột” và coi đây là cơ hội để tái khởi động tiến trình hòa bình.
Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga chưa xác nhận có đồng ý với đề xuất ngừng bắn 30 ngày do Ukraine và các đồng minh châu Âu đưa ra hay không. Ông Putin cũng cáo buộc quân đội Ukraine đã “5 lần tìm cách vượt biên giới và tiến vào lãnh thổ Nga” trong 3 ngày áp dụng lệnh ngừng bắn đơn phương, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng vừa qua. Điện Kremlin cảnh báo rằng một lệnh ngừng bắn chỉ có ý nghĩa nếu thực sự được hai bên tuân thủ, thay vì trở thành thời gian để Ukraine tái vũ trang và xây dựng thêm phòng tuyến.
Nga và Ukraine từng tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp tại Istanbul vào tháng 3/2022, được cho là đã tiến gần tới một thỏa thuận tạm thời. Tuy nhiên, đối thoại rơi vào bế tắc sau khi Ukraine dừng đàm phán vào tháng 4/2022. Tổng thống Putin sau đó công bố bản dự thảo có tên “Hiệp ước về Quy chế Trung lập vĩnh viễn và Bảo đảm an ninh của Ukraine”, với các điều khoản hạn chế quy mô quân đội Ukraine và cam kết không gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Diễn biến hiện nay cho thấy cơ hội nối lại đối thoại vẫn còn mong manh, song việc cả Kiev và Moscow đều công khai thể hiện thiện chí có thể là bước đi đầu tiên hướng tới một tiến trình hòa bình thực chất.


Iran đã tiến hành một đợt tấn công trả đũa quy mô lớn nhằm vào Israel vào rạng sáng ngày 14/6 (giờ Việt Nam), bao gồm việc phóng hàng trăm tên lửa đạn đạo.
Israel đã phát động chiến dịch không kích phủ đầu mang tên “Sư tử trỗi dậy” nhằm vào hàng loạt mục tiêu liên quan đến chương trình hạt nhân và cơ sở quân sự của Tehran, trong sáng 13/6.
Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc giục Iran đạt thỏa thuận với Mỹ, đồng thời cảnh báo hậu quả sẽ "nghiêm trọng hơn nữa".
Iran bắt đầu chiến dịch trả đũa Israel vào ngày 13/6, sau khi cảnh báo Israel sẽ phải “trả giá đắt” vì các cuộc không kích trước đó nhằm vào Iran.
Chính quyền Iran thừa nhận đã áp đặt các hạn chế tạm thời đối với việc truy cập Internet trong nước, trong bối cảnh gia tăng các cuộc tấn công quân sự từ Israel nhằm vào nước này.
Ít nhất 265 người đã chết trong vụ máy bay hãng Air India lao xuống đất ở thành phố Ahmedabad (Ấn Độ), trong đó có 241 người trên chuyến bay.
0