Trung Quốc - Mỹ đàm phán thương mại tại Geneva
Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, Đại diện Thương mại Jamieson Greer và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong.
Bối cảnh căng thẳng thương mại
Cuộc chiến thương mại leo thang bắt đầu từ nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump, khi Mỹ cáo buộc Trung Quốc thực hiện các hành vi thương mại không công bằng liên quan đến công nghệ tiên tiến. Sau đó, cả hai bên đã áp đặt các mức thuế cao lên hàng hóa của nhau, với mức thuế của Mỹ lên tới 145% và Trung Quốc đáp trả với mức 125%, gây gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và thị trường tài chính.

Mục tiêu và kỳ vọng của đàm phán
Mỹ đặt mục tiêu giảm thâm hụt thương mại và thúc đẩy Trung Quốc chuyển sang mô hình kinh tế dựa vào tiêu dùng nội địa nhiều hơn. Trong khi đó, Trung Quốc yêu cầu giảm thuế và được đối xử công bằng trong thương mại toàn cầu. Tổng thống Donald Trump đã gợi ý về việc giảm thuế xuống mức 80%, mặc dù ông khẳng định cuộc gặp là do Trung Quốc đề xuất, điều mà Bắc Kinh phủ nhận.
Diễn biến đàm phán
Cuộc đàm phán diễn ra bí mật tại tư dinh của Đại sứ Thụy Sĩ, với sự tham gia của các quan chức cấp cao từ cả hai bên. Mặc dù các chuyên gia tỏ ra hoài nghi về khả năng đạt được đột phá lớn, nhưng việc hai bên ngồi lại với nhau đã được coi là một bước tiến tích cực. Tổng giám đốc WTO - bà Ngozi Okonjo-Iweala đã hoan nghênh việc nối lại đối thoại và kêu gọi tiếp tục các cuộc thảo luận.
Các vấn đề liên quan
Ngoài thuế quan, cuộc đàm phán còn đề cập đến vấn đề fentanyl - một loại ma túy tổng hợp đang gây ra khủng hoảng tại Mỹ. Trung Quốc đã cử ông Vương Tiểu Hồng, Bộ trưởng Công an và là người thân cận với Chủ tịch Tập Cận Bình, tham gia đàm phán, cho thấy Bắc Kinh sẵn sàng thảo luận về hợp tác chống ma túy như một phần của nỗ lực giảm căng thẳng thương mại.
Tác động toàn cầu
Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã ảnh hưởng đến các nền kinh tế khác, trong đó có Ấn Độ. Một số nhà xuất khẩu Trung Quốc đã tìm đến các nhà cung cấp Ấn Độ để hoàn thành đơn hàng cho khách hàng Mỹ, nhằm duy trì mối quan hệ với thị trường này. Nếu hai nước đạt được thỏa thuận giảm thuế, vai trò của các nhà cung cấp thay thế như Ấn Độ có thể suy giảm.
Mặc dù chưa có kết quả cụ thể, nhưng việc Mỹ và Trung Quốc nối lại đàm phán thương mại tại Geneva là dấu hiệu tích cực cho thấy hai bên sẵn sàng tìm kiếm giải pháp cho cuộc chiến thuế quan kéo dài. Tuy nhiên, với những khác biệt sâu sắc và lịch sử đàm phán không mấy thành công, kết quả cuộc thảo luận lần này là điều chưa thể nói trước.


Cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày hôm nay 10/5, nhằm giảm bớt căng thẳng trong cuộc chiến thuế quan kéo dài giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 9/5 đã thông báo về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình tới Nga, trong đó, hai nhà lãnh đạo đã đạt được nhiều nhận thức chung mới quan trọng.
Ngày 10/5, Pakistan đáp trả việc Ấn Độ phóng thêm một loạt tên lửa nhắm vào ba căn cứ không quân quan trọng nhất của nước này, Islamabad đã phát động chiến dịch quân sự chống lại Ấn Độ, nhắm mục tiêu vào nhiều căn cứ bao gồm một địa điểm lưu trữ tên lửa ở miền Bắc quốc gia láng giềng.
Trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 10/5 cho biết Ấn Độ và Pakistan đã nhất trí “ngừng bắn hoàn toàn và ngay lập tức”.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố, sự tham gia của Bình Nhưỡng vào cuộc chiến Nga - Ukraine là hoàn toàn chính đáng, gọi đây là hành động bảo vệ “quốc gia anh em”.
Các quan chức kinh tế cấp cao của Mỹ và Trung Quốc ngày 10/5 đã bắt đầu đàm phán cấp cao tại Geneva, Thuỵ Sĩ, nhằm giải quyết những bất đồng về thương mại và thuế quan.
0