Điện Kremlin lên tiếng về kế hoạch ngừng bắn 30 ngày

Điện Kremlin đã lên tiếng trước những tuyên bố ngày 10/5 của châu Âu và Ukraine về việc triển khai một lệnh ngừng bắn 30 ngày với Nga trong tuần tới.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Moscow đã nghe nhiều tuyên bố mâu thuẫn từ châu Âu. Nhìn chung, chúng mang tính chất đối đầu hơn là nhằm mục đích khôi phục quan hệ với Nga.

Cũng theo ông Peskov, Tổng thống Nga Vladimir Putin “đã nhiều lần nói rằng ông sẵn sàng tiếp xúc với bất kỳ nhà lãnh đạo nào”. Nga từ lâu đã nói rằng họ sẵn sàng đàm phán, cáo buộc Kiev đóng cửa lựa chọn đó khi thông qua sắc lệnh bác bỏ mọi cuộc đàm phán với Tổng thống Nga Putin từ năm 2022.

Người phát ngôn Điện Kremlin đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh trước đó cùng ngày, các nhà lãnh đạo Ukraine, Mỹ và châu Âu đã bày tỏ sự ủng hộ với đề xuất thực hiện lệnh ngừng bắn toàn diện dài 30 ngày tại Ukraine, nhằm mở đường cho hoạt động đàm phán hòa bình, tiến tới chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn ba năm.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết, Tổng thống Volodymyr Zelensky cùng các nhà lãnh đạo Anh, Pháp, Đức và Ba Lan đang ở thăm Kiev đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump để thảo luận về các nỗ lực hòa bình. Tại cuộc điện đàm, các bên đều nhất trí sẵn sàng thực hiện một lệnh ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện ở trên bộ, trên không và trên biển, kéo dài ít nhất 30 ngày, bắt đầu từ 12/5.

Liên quan đến vấn đề này, người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định, Nga ủng hộ việc thực hiện lệnh ngừng bắn 30 ngày, nhưng điều này chỉ xảy ra sau khi Moscow xem xét đầy đủ các yếu tố liên quan đến cuộc chiến này.

Theo ông Peskov, để lệnh ngừng bắn có thể xảy ra, phương Tây cần ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine. Nếu không, lệnh ngừng bắn sẽ mang lại lợi thế cho Kiev. Nga tin rằng họ có lợi thế trên chiến trường và bày tỏ lo ngại rằng Ukraine có thể sử dụng lệnh tạm dừng 30 ngày để tái tập hợp lực lượng và nhận thêm vũ khí từ phương Tây.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng thống Pháp cảnh báo bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay đổi chế độ ở Iran từ Mỹ sẽ dẫn đến hỗn loạn, trong bối cảnh đối đầu quân sự Israel-Iran leo thang.

Chuyến bay đầu tiên đưa công dân Israel mắc kẹt ở nước ngoài ngày 18/6 đã hạ cánh xuống sân bay Bun Gurion ở Thủ đô Tel Aviv.

Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Canada bế mạc vào ngày 17/6, không đưa ra được tuyên bố thống nhất về một loạt vấn đề nóng, như xung đột tại Ukraine và Israel - Iran.

Ông Trump bày tỏ sự lo ngại việc áp đặt thêm những biện pháp trừng phạt kinh tế mới đối với Nga sẽ khiến Mỹ chịu thiệt hại “rất nhiều tiền".

Thủ tướng Ấn Độ và Thủ tướng Canada đã có cuộc gặp song phương bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Kananaskis vào ngày 17/6.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/6 đã kêu gọi Iran đầu hàng vô điều kiện và cảnh báo “sự kiên nhẫn của Washington đang cạn dần”.