Nga bắt giữ nghi phạm ám sát tướng Moskalik
Hãng tin TASS trích nguồn tin của Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho biết, nghi phạm đã mua chiếc xe phát nổ ở Balashikha, cách Moscow chưa đầy 20 dặm về phía Đông. Quốc tịch của nghi phạm vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, theo các cơ quan chức năng, nghi phạm có giấy phép cư trú tại Ukraine.
Nghi phạm cũng bị cáo buộc cài thiết bị nổ trong xe, được kích nổ từ Ukraine. Video do TASS công bố hôm thứ Bảy cho thấy, các thiết bị điện tử và một số bộ phận của chiếc xe phát nổ đã bị cháy xém. Ủy ban điều tra của Nga cho biết vụ nổ là do một thiết bị nổ tự chế chứa đầy mảnh đạn.
Tướng Moskalik là Phó Giám đốc Cục tác chiến chính của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Nga. Blog quân sự có ảnh hưởng của Nga Rybar cho biết, ông Moskalik không có mặt trong chiếc xe Volkswagen khi nó phát nổ nhưng đã ở gần sau khi đi ra khỏi một tòa nhà gần đó. Nguồn tin CNN không thể xác minh độc lập báo cáo này.
Trong khi đó, các bức ảnh do chính quyền Nga công bố cho thấy, nghi phạm lái một chiếc Volkswagen màu xanh lá cây sẫm có biển số trùng khớp với biển số được cho là tìm thấy tại địa điểm xảy ra vụ nổ. Vụ việc diễn ra cùng thời điểm đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, đến Moscow để tham dự các cuộc đàm phán cấp cao với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.


Nga và Ukraine sẽ tiến hành cuộc trao đổi tù binh chiến tranh quy mô lớn tiếp theo vào cuối tuần này. Thông tin trên được ông Vladimir Medinsky, trưởng phái đoàn Nga tại các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine, công bố ngày 4/6.
Cuộc bầu cử Tổng thống bất thường diễn ra vào hôm 3/6 tại Hàn Quốc đã mang đến chiến thắng cho ứng cử viên đảng Dân chủ đối lập Lee Jae-myung. Người dân nước này hy vọng ông sẽ đưa đất nước vượt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài.
Thủ tướng Mông Cổ Oyun-Erdene Luvsannamsrai đã từ chức sau khi không nhận đủ số phiếu ủng hộ trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội.
Một vụ tai nạn xe buýt đã xảy ra vào ngày 3/6 tại Mexico, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 22 người bị thương.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/6 tuyên bố luôn dành sự tôn trọng cá nhân cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhưng thẳng thắn thừa nhận "rất khó đạt được thỏa thuận" với Bắc Kinh.
Lầu Năm Góc xác nhận Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth sẽ không tham dự cuộc họp của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine tại Brussels, Bỉ.
0