Nga phản ứng về vụ Trung tướng Yaroslav Moskalik thiệt mạng
Phát ngôn viên Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, nhận định vụ ám sát này là minh chứng cho thấy bản chất của chính quyền Kiev, cho rằng đây là hành động mang tính chất khủng bố. Ông cũng kêu gọi người dân “luôn cảnh giác”, ám chỉ khả năng Ukraine có liên quan đến vụ việc, đồng thời khẳng định vụ việc diễn ra trong bối cảnh có nhiều nỗ lực ngoại giao hòa bình của Mỹ và các nước châu Âu.
Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng nêu quan điểm tương tự. Bà cho rằng nếu có bằng chứng về sự liên quan của phía Ukraine, điều đó cho thấy họ đang lựa chọn con đường leo thang căng thẳng, thay vì đối thoại xây dựng. Bà Zakharova lưu ý rằng Trung tướng Moskalik từng tham gia các nhóm đàm phán như Nhóm Tiếp xúc Minsk và nhóm đàm phán theo thể thức Normandy, do đó phía Ukraine có thể đã theo dõi ông từ trước.
Trước đó không lâu, vào tháng 12 năm ngoái, một vụ đánh bom khác cũng đã khiến Trung tướng Igor Kirillov thiệt mạng tại Moscow. Vụ việc này được cho là do tình báo Ukraine thực hiện, với thiết bị nổ giấu trong một chiếc xe điện gần nhà của vị tướng.


Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/5 tuyên bố sẽ tăng gấp đôi mức thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu, từ 25% lên 50%.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth khẳng định cam kết của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trước thềm diễn ra Đối thoại Shangri-la lần thứ 22 tại Singapore.
Mưa to kéo dài suốt nhiều ngày tại Ấn Độ đã gây ngập lụt nghiêm trọng, nhấn chìm nhiều tuyến phố và khu dân cư tại thành phố Guwahati, Đông Bắc Ấn Độ.
Tình hình nhân đạo tại Dải Gaza của Palestine đang ở “mức tồi tệ nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu”, ghi nhận sự sụp đổ của trật tự và an toàn công cộng.
Hai ngôi làng của Thụy Sĩ ở hạ lưu sông băng Birch có thể bị xóa sổ trước nguy cơ sạt lở do băng tan gia tăng.
Tỷ phú Elon Musk ngày 30/5 đã chào tạm biệt Tổng thống Donald Trump và rời Nhà Trắng sau khoảng bốn tháng đầy sóng gió ở Bộ Hiệu quả Chính phủ Mỹ.
0