NATO xác nhận việc Triều Tiên điều quân tham chiến tại Nga

Ngày 28/10, NATO xác nhận quân đội Triều Tiên đã được gửi đến Nga để hỗ trợ cho cuộc xung đột kéo dài gần ba năm với Ukraine. Một số quân Triều Tiên đã được triển khai tại Kursk - nơi Nga đang cố gắng đẩy lùi cuộc xâm chiếm của Ukraine.

Tổng thư ký NATO ông Mark Rutte trong bài phát biểu cho biết. “Hôm nay, tôi có thể xác nhận rằng quân đội Triều Tiên đã được gửi đến Nga và các đơn vị quân đội Triều Tiên đã được triển khai đến khu vực Kursk”.

Ông Rutte cho biết động thái này thể hiện "sự leo thang đáng kể" trong sự tham gia của Triều Tiên vào cuộc xung đột giữa Nga-Ukraine và đánh dấu "sự mở rộng nguy hiểm trong cuộc chiến của Nga".

Phát biểu của ông được đưa ra sau khi một phái đoàn cấp cao của Hàn Quốc bao gồm các quan chức tình báo và quân sự hàng đầu cũng như các nhà ngoại giao cấp cao đã họp với 32 đại sứ quốc gia của liên minh tại trụ sở NATO ở Brussels.

Tổng thư ký NATO ông Mark Rutte đưa ra tuyên bố sau cuộc họp với phái đoàn cấp cao của Hàn Quốc tại trụ sở NATO ở Brussels ngày 28/10.

Ông Rutte cho biết NATO đang "tích cực tham vấn trong liên minh, với Ukraine và với các đối tác Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương " về các diễn biến và ông sẽ sớm nói chuyện với tổng thống Hàn Quốc và bộ trưởng quốc phòng Ukraine. "Chúng tôi đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình", ông nói.

Các quan chức phương Tây cho biết việc đưa thêm hàng nghìn binh lính Triều Tiên vào cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II sẽ gây thêm áp lực cho quân đội của Ukraine, cũng như làm gia tăng căng thẳng chính trị ở Bán đảo Triều Tiên và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, bao gồm cả Nhật Bản và Australia.

Binh lính tham gia lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Triều Tiên tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên,

Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn định hình lại quyền lực toàn cầu. Nên ông đã tìm cách xây dựng sự cân bằng với ảnh hưởng của phương Tây bằng hội nghị thượng đỉnh các nước BRICS, bao gồm các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Ấn Độ, tại Nga vào tuần trước.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, trích dẫn các báo cáo tình báo, tuyên bố vào ngày 25/10 rằng quân đội Triều Tiên sẽ tham chiến trong vài ngày tới.

Trước đó, Tổng thống Ukraine cho biết chính phủ Ukraine có thông tin rằng khoảng 10.000 quân từ Triều Tiên đang chuẩn bị tham gia lực lượng Nga chiến đấu chống lại đất nước Ukraine.

Vài ngày trước khi ông Zelenskyy phát biểu, các quan chức Mỹ và Hàn Quốc cho biết có bằng chứng cho thấy quân đội Triều Tiên đã điều động quân đội tới Nga.

Phía Mỹ cho biết khoảng 3.000 quân Triều Tiên đã được triển khai tới Nga để huấn luyện.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tại vùng Trung Bắc Brazil khô cằn và nắng gió, một người đàn ông đang ấp ủ một giấc mơ lớn, biến Brazil trở thành trung tâm cung ứng nguyên liệu sô-cô-la hàng đầu thế giới.

Nhà phát minh Stephan van Lumig tại ngôi làng Eijsden, miền Nam Hà Lan, đã thổi làn gió mới vào trò chơi tuổi thơ bằng cách sáng tạo nên mô hình đường trượt bi Marblelous.

Sinh viên Mohsen Mahdawi của Đại học Columbia được cho phép tại ngoại để kháng cáo lệnh trục xuất do chính quyền Tổng thống Donald Trump ban hành, liên quan đến việc anh tham gia các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tối ngày 30/4 (giờ Việt Nam) cho biết, Nga đánh giá cao vai trò trung gian của Mỹ trong cuộc xung đột ở Ukraine, song nhấn mạnh rằng một thỏa thuận hòa bình cần được ký kết trực tiếp với Ukraine, không phải với Washington.

Chiến thắng của ông Mark Carney và Đảng Tự do được cho là một cú lội ngược dòng trước Đảng Bảo Thủ đã có nhiều năm lãnh đạo Canada. Một yếu tố được cho là có vai trò xúc tác cho chiến thắng của Đảng Tự do và ông Mark Carney chính là bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang giữa Canada và Mỹ do chính sách thuế quan và ý tưởng của ông Trump nhằm sáp nhập Canada thành "tiểu bang thứ 51" của Mỹ.

Mỹ và Ukraine đã ký kết một thỏa thuận đối tác kinh tế nhằm thành lập quỹ đầu tư chung tại Ukraine, tạo điều kiện để Mỹ tiếp cận các nguồn khoáng sản đất hiếm quan trọng trên lãnh thổ nước này. Đổi lại, Ukraine được kỳ vọng sẽ nhận được các cam kết hỗ trợ phát triển và tái thiết sau chiến sự.