Myanmar - quốc gia thường xuyên có động đất
Tâm chấn động đất xảy ra tại Myanmar vào trưa nay (28/3) cách thành phố Mandalay - thành phố lớn thứ hai của Myanmar khoảng 17,2 km.
Mặc dù Mandalay có đôi khi xảy ra động đất, nhưng chúng không thường xuyên hoặc mạnh mẽ như những khu vực động đất cao khác trên thế giới, như Indonesia hay một số vùng của Nepal. Phần lớn hoạt động địa chấn liên quan đến sự di chuyển dọc theo Đứt gãy Sagaing và các hệ thống đứt gãy nhỏ hơn trong khu vực. Myanmar đã từng chứng kiến những trận động đất lớn trong quá khứ. Mandalay, với vị trí gần các đứt gãy, có thể bị ảnh hưởng bởi các sự kiện địa chấn lớn.

Đường đứt gãy dài khoảng 1.200 km qua đất nước này và có lịch sử hoạt động địa chấn đáng kể. Từ năm 1930 đến năm 1956, Myanmar đã ghi nhận 6 trận động đất mạnh tới 7,0 độ richter nằm gần đường đứt gãy này, bao gồm trận động đất mạnh 7,7 độ richter năm 1946.
Trưa nay, một trận động đất xảy ra cách thị trấn Sagaing, miền Trung Myanmar 16 km (10 dặm), vào khoảng 12h50 trưa giờ địa phương, theo Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS). Với cường độ 7,7 độ richter, đây là một trong những trận động đất mạnh nhất tấn công khu vực này trong thời gian gần đây; một dư chấn mạnh 6,4 độ richter xảy ra 12 phút sau đó. Trận động đất này gây rung chấn mạnh, ảnh hưởng đến nhiều quốc gia trong khu vực, bao gồm Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam.
Tại Mandalay, trận động đất đã làm hư hại một phần cung điện hoàng gia và các tòa nhà cũ, theo các video và hình ảnh được công bố trên mạng xã hội. Mặc dù khu vực này dễ xảy ra động đất, nhưng nhìn chung dân cư thưa thớt và hầu hết các ngôi nhà đều là những công trình thấp tầng.
Theo Reuters, ít nhất ba người đã thiệt mạng sau khi một nhà thờ Hồi giáo ở Myanmar bị sập một phần khi trận động đất xảy ra tại quốc gia Đông Nam Á này. Theo chính quyền Thái Lan, tại Bangkok, ít nhất một người đã thiệt mạng sau khi một tòa nhà cao tầng bị sập sau trận động đất.

Tại Mandalay, nhiều hành khách vội vã tìm nơi trú ẩn tại sân bay Mandalay, trong khi một số cư dân nói với hãng tin Reuters rằng họ chứng kiến các tòa nhà sụp đổ. Thành phố này là một trung tâm kinh doanh quan trọng, là nơi sinh sống của hơn một triệu người và là nơi có một số tu viện lịch sử quan trọng đối với đời sống tâm linh của người dân Myanmar theo đạo Phật.

Về phía Thái Lan, Thủ tướng nước này đã tuyên bố Thủ đô Bangkok là "khu vực khẩn cấp", với thiệt hại được báo cáo trên khắp thành phố. Chính phủ cảnh báo có thể xảy ra nhiều trận động đất hơn trong vòng 24 giờ tới và kêu gọi mọi người tránh xa các tòa nhà cao tầng và sử dụng cầu thang bộ thay vì thang máy.


Bộ trưởng Ngoại giao Iran, ông Abbas Araqchi ngày 10/5 cho biết, Tehran sẽ không bao giờ nhượng bộ về các vấn đề hạt nhân nếu mục tiêu của Mỹ là tước đoạt "quyền hạt nhân" của Iran.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay 11/5 đã lên tiếng đề xuất đàm phán trực tiếp với Ukraine vào ngày 15/5 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).
Nhà đấu giá danh tiếng Sotheby’s đã công bố một tuyệt phẩm đá quý mới: viên kim cương xanh lam mang tên Mediterranean Blue, hay còn gọi là Kim cương xanh Địa Trung Hải.
Chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận ngừng bắn Ấn Độ - Pakistan có hiệu lực, cả hai bên đã cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn, với các vụ nổ được báo cáo tại Srinagar và Jammu.
Tập đoàn giải trí và truyền thông đa phương tiện lớn nhất thế giới - Walt Disney đã công bố kế hoạch xây dựng công viên chủ đề Disney tại Thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc ngày 10/5 đã kết thúc ngày đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ nhằm tìm ra một thoả thuận giải quyết những căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.
0