Mỹ sẵn sàng đối đầu Trung Quốc giữa căng thẳng thương mại
Ngày 5/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nhấn mạnh lập trường của Washington trong cuộc phỏng vấn với Fox News, phản hồi tuyên bố cứng rắn từ Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ rằng Bắc Kinh “sẵn sàng chiến đấu ở bất kỳ mặt trận nào”.
“Chúng tôi đã chuẩn bị,” ông Hegseth tuyên bố, “những ai mong muốn hòa bình phải chuẩn bị cho chiến tranh”.
Ông nhấn mạnh, Mỹ đang tập trung củng cố quân đội và "khôi phục sức mạnh răn đe". Theo ông Hegseth, Trung Quốc đang nhanh chóng hiện đại hóa quân sự và muốn thách thức vị thế của Mỹ trên trường quốc tế.

Trước đó, Trung Quốc đưa ra cảnh báo đáp trả sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định tăng gấp đôi thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc, từ 10% lên 20%. Đây là động thái mới nhất trong cuộc chiến thương mại kéo dài từ năm 2018, khi Mỹ áp thuế lên tới 25% đối với khoảng 370 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc.
Bắc Kinh tuyên bố đáp trả, áp thuế 10%-15% đối với nhiều mặt hàng nông sản và thực phẩm của Mỹ, đồng thời đưa 25 công ty Mỹ vào danh sách hạn chế xuất khẩu và đầu tư. “Nếu Mỹ muốn chiến tranh – dù là thuế quan, thương mại hay bất kỳ hình thức nào khác – chúng tôi sẵn sàng chiến đấu đến cùng”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm tuyên bố.
Trung Quốc cũng đã đệ đơn kiện Mỹ lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), cáo buộc Washington vi phạm các quy tắc thương mại quốc tế và kêu gọi đối thoại để giải quyết tranh chấp.
Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung khởi nguồn từ năm 2018 khi chính quyền Trump áp thuế với lý do: Trung Quốc có hành vi thương mại không công bằng và đánh cắp tài sản trí tuệ. Cuộc đối đầu thuế quan giữa hai bên liên tục leo thang, gây ảnh hưởng lớn đến thị trường và chuỗi cung ứng toàn cầu.
Nga cảnh báo việc Ukraine thay thế Tổng tư lệnh quân đội sẽ không cải thiện tình hình chiến trường. Trong khi đó, phương Tây vẫn tiếp tục viện trợ vũ khí bất chấp các nỗ lực thúc đẩy hòa bình.
Israel vừa triển khai một chiến dịch trên bộ có giới hạn ở khu vực trung và nam Dải Gaza nhằm thiết lập vùng đệm giữa hai khu vực này.
Các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ nhóm họp trong ngày 20 - 21/3 tại Brussels, Bỉ để thảo luận về nhiều vấn đề được quan tâm hiện nay trong đó có Ukraine, Trung Đông, quốc phòng và di cư.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gợi ý rằng việc Mỹ sở hữu các nhà máy điện của Ukraine có thể giúp đảm bảo an ninh cho các cơ sở này.
Chính phủ Pháp đang lên kế hoạch phát “sổ tay sinh tồn” cho người dân, nhằm nâng cao kiến thức ứng phó trước các mối đe dọa xung đột vũ trang, khủng hoảng y tế và thiên tai.
Phiến quân Houthi của Yemen tuyên bố bắn một tên lửa đạn đạo về phía sân bay Ben Gurion, gần Thủ đô Tel Aviv của Israel.
0