Môi trường hạnh phúc giúp học sinh phát triển toàn diện
Hội thảo do Viện Nghiên cứu Giáo dục và Phát triển Nhân lực (EDI) phối hợp cùng TH School và Tập đoàn TH tổ chức với mong muốn chia sẻ kỹ năng, phương pháp về các cấu trúc, mô hình để có môi trường học tập hạnh phúc cho học sinh.
Hội thảo Hạnh phúc trong Giáo dục 2024 được tổ chức với chuỗi hoạt động gồm 4 phiên. Các chuyên gia giáo dục hàng đầu trong nước và trên thế giới thảo luận, chia sẻ kỹ năng, phương pháp góp phần đổi mới giáo dục, thúc đẩy giáo dục toàn diện tại Việt Nam.
Đánh giá cao sáng kiến tổ chức hội thảo của Viện Nghiên cứu Giáo dục và Phát triển Nhân lực (EDI), PGS.TS Nguyễn Kim Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho biết: "Những nhân tố mang tính nội tại, nhân tố chủ động của người học cũng là nhân tố cốt lõi quyết định hạnh phúc trong giáo dục. Đó chính là việc chủ thể người học tự biết tạo ra, biết cảm nhận về hạnh phúc trong chính quá trình học. Trong quá trình học mà nhận thấy sự sung sướng, hạnh phúc của việc học thì người ấy sẽ làm được những việc hết sức lớn lao trong cuộc đời của mình".
Tại Hội thảo, lãnh đạo tập đoàn TH, bà Thái Hương, người sáng lập Viện EDI chia sẻ bà coi đào tạo giáo viên là ưu tiên số một để đổi mới giáo dục. Đó là lý do bà sáng lập Viện EDI trước khi xây dựng hệ thống trường TH School - một hình mẫu trường học hạnh phúc - để đào tạo giáo viên cho hệ thống trường TH School và đào tạo nhiều giáo viên ngoài TH School nhằm lan tỏa hạnh phúc trong giáo dục.
Áp dụng triết lý "trường học hạnh phúc", mô hình trường học TH School đã, đang và sẽ tiếp tục trao quyền tự chủ cho mỗi học sinh, khích lệ các em phát huy tinh thần sáng tạo, không ngừng hoàn thiện bản thân để vun đắp nền tảng vững chắc cho thành công của các em trong tương lai. Trong quá trình đó, vai trò của cha mẹ là định hướng, hỗ trợ con em phát triển một cách tích cực, tạo ra thêm những “tiết học hạnh phúc” tại nhà.
Với triết lý đặt con người làm trung tâm, TH School đồng hành cùng EDI tiếp tục xây dựng môi trường học tập hạnh phúc, giúp học sinh phát triển toàn diện về trí tuệ, thể chất, tinh thần. Đồng thời, tạo động lực để học sinh phát huy sự sáng tạo, tư duy phản biện và khả năng thích ứng với thời đại toàn cầu hóa.


Chủ đề: Chữa đề tham khảo theo mẫu minh họa của Bộ GD-ĐT. Giáo viên Nguyễn Thị Thu Hằng - Trường THPT Phan Đình Phùng - Hà Nội.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã phối hợp với Thành đoàn Hà Nội, Sở Nội vụ và UBND quận Nam Từ Liêm tổ chức ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2025, vào sáng 11/5.
Trong bối cảnh Thông tư 29 quy định về dạy thêm, học thêm có hiệu lực, các trường học tại Hà Nội đã chủ động nhiều giải pháp để hỗ trợ học sinh lớp 12 ôn tập hiệu quả.
Cả 8 học sinh đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Vật lý Châu Á (APhO) năm 2025 đều đoạt giải với thành tích xuất sắc gồm 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng.
Cuộc thi “Sinh viên ứng dụng Công nghệ thông tin vào thiết kế các sản phẩm tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật” do Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức đã khép lại với vòng chung kết sôi nổi vào tối 10/5, thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên và giảng viên.
Chủ đề: Góc và Khoảng cách trong không gian. Giáo viên Mai Kim Bình - Trường THPT Việt Đức.
0