Mạnh tay xử lý trốn thuế kinh doanh online
Nhiều vụ việc trốn thuế trên mạng bị xử lý cho thấy cơ quan thuế đang mạnh tay với các hành vi trốn thuế trên môi trường số, quyết liệt xử lý đối với các trường hợp ngoan cố.
Một vụ kinh doanh online trốn trên 12 tỷ đồng tiền thuế vừa bị cơ quan thuế phối hợp với Công an thành phố phanh phui ngày 9/7.
Qua nắm bắt, thu thập thông tin, chứng cứ, cơ quan chức năng xác định: Đối tượng Nguyễn Thị Thu Hường (Sinh năm 1987, trú tại: phường Láng, thành phố Hà Nội) kinh doanh, bán hàng thông qua mạng xã hội Facebook với tài khoản tài khoản “Hyclothet – New things by hy”, Hội nhóm kín bán hàng riêng “Hycloset – Hang Hieu Authentic” và nhóm chat zalo “Vip Hycloset”, hàng hoá là túi xách, quần áo, phụ kiện, đồng hồ của các thương hiệu nổi tiếng, có giá trị lớn (đã qua sử dụng hoặc mới) từ năm 2020 đến nay, phát sinh doanh thu đặc biệt lớn gần 1.000 tỷ đồng. Trong quá trình kinh doanh, khách hàng chuyển tiền thanh toán vào tài khoản cá nhân của Hường mở tại Ngân hàng Vietcombank. Xác định hoạt động kinh doanh đến nay, Nguyễn Thị Thu Hường không kê khai, nộp thuế theo quy định trốn thuế số tiền là hơn 12,5 tỷ đồng. Địa điểm tổ chức kinh doanh của đối tượng tại căn hộ chung cư nên rất khó phát hiện, thủ đoạn che giấu tinh vi.
Với các chiêu trò che giấu doanh thu nhằm né thuế, trốn thuế ngày càng tinh vi trên không gian mạng, Thuế thành phố Hà Nội đã đẩy mạnh tuyên truyền đồng thời thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt để siết chặt quản lý thuế trên sàn thương mại điện tử, chống thất thu ngân sách Nhà nước.
Ông Phan Tiến Hoà - Phó trưởng Thuế thành phố Hà Nội cho hay: “Chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu, rộng trong cộng đồng để nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người nộp thuế, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn, kết nối thông tin liên ngành và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan như công an, ngân hàng, bảo hiểm… để rà soát, phát hiện kịp thời các hành vi trốn thuế.”
Cơ quan thuế luôn đồng hành,hỗ trợ, hướng dẫn để người nộp thuế hiểu đúng, làm đúng và được hưởng đầy đủ quyền lợi hợp pháp của mình. Tuy nhiên, đối với những hành vi cố tình vi phạm, trốn tránh nghĩa vụ thuế, cơ quan thuế sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.