Lưu giữ truyền thống của đạo học Việt Nam

Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã trao tặng bức tranh gỗ “Vinh quy bái tổ" cho Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám vào sáng 10/10.

Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Bùi Thị Minh Hoài; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền.

Bức tranh “Vinh quy bái Tổ” được đặt tại nhà Tiền Đường, khu Thái Học. Đây là tác phẩm độc bản, do nghệ nhân Bùi Trọng Lăng sáng tác, đạt hai kỷ lục Việt Nam, đó là: Tác phẩm tranh điêu khắc thủ công “Vinh quy bái Tổ” trên gỗ liền khối lớn nhất Việt Nam; Tranh gỗ “Vinh quy bái Tổ” có số lượng nhân vật nhiều nhất Việt Nam. Tác phẩm đánh dấu nỗ lực sáng tạo và khát vọng tôn vinh truyền thống hiếu học của dân tộc. Tác phẩm được chế tác từ gỗ cẩm quý hiếm, dài 8m33, rộng 1m70, dày 16cm.

Bức tranh tái hiện sinh động hành trình khoa bảng và lễ Vinh quy. Không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân đỗ đạt, lễ Vinh quy bái Tổ còn là biểu tượng của đạo lý Việt Nam: Tôn sư trọng đạo, hiếu lễ, đoàn kết làng xã, khát vọng phụng sự đất nước, tôn vinh sự học, khuyến khích hiền tài đem sức mình cống hiến cho quốc gia.

Việc đặt tác phẩm tranh gỗ “Vinh quy bái Tổ” tại Nhà Thái Học mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc. Đây là không gian giáo dục - văn hóa quan trọng bậc nhất của Thăng Long - Hà Nội, nơi tôn vinh hiền tài, đề cao sự học và lưu giữ truyền thống của đạo học Việt Nam.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời