Lừa 2,2 tỷ để tiêu xài và cho bạn gái vay
Cụ thể năm 2009, Nguyễn Hải Vân quen biết anh Đinh Hoàng Anh (sinh năm 1979, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội). Tới đầu năm 2021 qua trao đổi, Vân biết được anh Hoàng Anh đang cần mua một căn hộ shophouse tại Tổ hợp nhà phố thương mại shophouse phường Hải Đình, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình để kinh doanh dịch vụ thương mại và khách sạn nghỉ dưỡng. Dự án này do Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hải Thành làm chủ đầu tư.
Do đang túng quẫn không biết kiếm tiền đâu để trả nợ và tiêu xài cá nhân, Vân đã nảy sinh ý định lừa đảo. Theo đó, đối tượng giả danh là Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Nội Group, đồng thời có bố vợ là Tổng giám đốc Công ty Hải Thành nên có thể mua được suất nhà tại dự án trên với giá ưu đãi.

Để tăng thêm tính thuyết phục và củng cố niềm tin của anh Hoàng Anh, Vân hứa hẹn với anh nhiều ưu đãi hấp dẫn, bao gồm giảm giá 3% nếu thanh toán hết tiền mua nhà và giá mua nhà ở mức 85-90 triệu đồng/m2 nếu thanh toán theo tiến độ dự án. Tin tưởng vào lời hứa của Vân, từ ngày 25/7/2021 tới ngày 27/7/2021, anh Hoàng Anh đã chuyển khoản tổng cộng 2,2 tỷ đồng cho Vân để đặt cọc và thanh toán tiền mua nhà. Số tiền anh Hoàng Anh còn phải thanh toán là 200 triệu đồng được hai bên thoả thuận đến tháng 9/2021, nhân dịp anh Hoàng Anh vào ký hợp đồng mua bán với chủ đầu tư dự án ở Quảng Bình sẽ chuyển nốt.
Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Vân không thực hiện việc mua nhà cho anh Hoàng Anh. Khi anh này yêu cầu ký hợp đồng mua bán, Vân đã thừa nhận hành vi lừa đảo của mình.
Số tiền chiếm đoạt được đối tượng tiêu xài vào mục đích cá nhân, trong đó có một phần trả nợ tiền mua thép, trả nợ cá nhân, chuyển khoản 1.5 tỷ đồng cho bạn gái vay.
Cơ quan điều tra xác định, Vân chỉ trả lại 1,1 tỷ đồng cho anh Hoàng Anh và chiếm đoạt 1,1 tỷ đồng.
Với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hải Vân 9 năm tù. Vụ án là lời cảnh tỉnh cho những ai đang có ý định mua nhà, cần phải cẩn thận và kiểm tra kỹ lưỡng thông tin trước khi giao dịch để tránh bị lừa đảo.


Theo quy định tại Nghị định 168/2024, hành vi dừng xe, đỗ xe ô tô trái quy định gây ùn tắc giao thông sẽ bị xử phạt từ 4-6 triệu đồng và bị trừ hai điểm giấy phép lái xe.
Tài xế điều khiển ô tô đâm liên hoàn 6 xe máy vào tối 9/5 tại huyện Thanh Trì đã đến cơ quan công an trình diện.
Qua công tác tuyên truyền vận động của cơ quan công an, sau thời gian lẩn trốn tại Campuchia, sáng 10/5, Trần Minh Thượng đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đầu thú.
Chính quyền địa phương tỉnh Bình Định đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ cái chết bất thường của một nam thanh niên gần khu vực Cầu Giấy, thôn Vạn Thiết, xã Mỹ Châu.
Ngã 4 giao cắt giữa đường Xuân Đỉnh với đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài là điểm nóng về tình trạng ùn tắc giao thông, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm khi học sinh tan học. Để giải quyết tình trạng này, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều giải pháp.
Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý đã điều tra, làm rõ nhóm đối tượng ngụy trang ma túy trong thực phẩm để hoạt động mua bán trái phép trên không gian mạng.
0