Mở lại phiên tòa phúc thẩm vụ án cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết
TAND cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xem xét các kháng cáo liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Thao túng thị trường chứng khoán” do Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC là bị cáo chính. Cùng hầu tòa còn có 49 người, phần lớn là nhân sự thuộc Tập đoàn FLC hoặc từng là cán bộ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.
Tại phiên xét xử phúc thẩm, cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết xin xét xử vắng mặt do đang phải điều trị nhiều bệnh tại bệnh viện, nguy cơ tử vong rất cao.
Trong nhóm bị cáo, nhiều người được tuyên án treo ở cấp sơ thẩm như Phạm Trung Minh (nguyên Trưởng phòng Đăng ký chứng khoán, Trung tâm Lưu ký), Lê Thị Tuyết Hằng (cựu thành viên Hội đồng niêm yết HOSE) hay Lê Văn Sắc (Chủ tịch HĐQT Công ty Alaska, Giám đốc FLC Land). Dù không kháng cáo, họ vẫn phải có mặt tại phiên tòa nhằm phục vụ việc làm rõ lời khai các bị cáo khác có đơn kháng cáo.
Một số bị hại trong vụ án cũng đề nghị tòa buộc các bị cáo liên đới bồi thường. Trước đó, bản án sơ thẩm của TAND TP Hà Nội xác định Trịnh Văn Quyết cùng hai em gái là Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga phải chịu trách nhiệm dân sự trong vụ án.


Theo nội dung cáo trạng, giai đoạn 2017 - 2022, ông Quyết chỉ đạo các bị cáo thao túng thị trường chứng khoán thông qua 5 mã cổ phiếu: AMD, HAI, GAB, FLC và ART, thu lợi bất chính hơn 700 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định từ năm 2014 - 2016, bị cáo Quyết đã làm giả hồ sơ góp vốn để nâng khống vốn điều lệ của Công ty Faros, sau đó niêm yết và bán cổ phiếu ROS, chiếm đoạt tiền từ nhà đầu tư.
Cũng theo bản án, một số cán bộ tại các cơ quan chức năng đã lợi dụng mối quan hệ với bị cáo Quyết, tạo điều kiện cho cổ phiếu ROS được lên sàn trái quy định.


Tòa sơ thẩm xác định tổng số tiền ba anh em ông Quyết cần khắc phục là hơn 2.467 tỷ đồng. Tính đến khi xét xử sơ thẩm, mới có khoảng 264 tỷ đồng được nộp. Sau đó, gia đình ông Quyết tiếp tục khắc phục thêm gần 1.100 tỷ đồng, và mới đây vợ ông là bà Lê Thị Ngọc Diệp đã nộp thêm hơn 1.400 tỷ đồng. Như vậy, số tiền thiệt hại trong vụ án đã được khắc phục đầy đủ, thậm chí vượt hơn 10 tỷ đồng.
Các mức án sơ thẩm dành cho Trịnh Văn Quyết và đồng phạm dao động từ án treo đến 21 năm tù, tùy theo vai trò và mức độ liên quan. Trong số các bị cáo, nhiều người là họ hàng hoặc nhân sự cấp cao trong các công ty thuộc hệ sinh thái FLC.
Bị can Doãn Văn Phương, nguyên Tổng Giám đốc FLC và Chủ tịch HĐQT Faros, hiện vẫn đang bỏ trốn, cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã.
Phiên xử phúc thẩm dự kiến diễn ra trong nhiều ngày với Hội đồng xét xử gồm ba thẩm phán, do ông Võ Hồng Sơn làm chủ tọa.
Theo Báo CAND


Hà Nội không yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp lại hồ sơ đã nộp hoặc lặp lại quy trình đã thực hiện trước khi sắp xếp đơn vị hành chính.
Cử tri huyện Phúc Thọ mong thành phố Hà Nội sớm xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính hiện đại, đồng bộ, liên thông giữa các cấp.
Đại biểu Quốc hội đề xuất bỏ nhiều quy định, thủ tục đang là rào cản, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.
Cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết có đơn xin xét xử vắng mặt do sức khoẻ yếu, tiên lượng xấu, nguy cơ tử vong cao.
Quốc hội đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2024; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2025.
Huyện Mê Linh đã tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và biểu dương điển hình tiên tiến, vào sáng 17/6.
0