Cựu Chủ tịch FLC nguy cơ tử vong cao, xin xét xử vắng mặt
Ngày 17/6, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo của cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và các bị cáo khác trong vụ án Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan.
Tại phiên toà, Hội đồng xét xử thông báo bị cáo Trịnh Văn Quyết đã có đơn xin xét xử vắng mặt vì mắc nhiều bệnh, đang phải điều trị tại Bệnh viện 19/8. Chủ tọa công bố công văn của Bệnh viện 19/8 trả lời trại tạm giam, cho biết bị cáo Trịnh Văn Quyết đang trong tình trạng mệt, khó thở, mắc nhiều bệnh và "nguy cơ tử vong rất cao".

Theo đó, ông Quyết được bệnh viện xác định là khó thở, chức năng tim suy giảm, phải thở khí dung, oxy, duy trì kháng sinh. Luật sư của bị cáo Quyết cũng cho biết tình hình sức khoẻ của thân chủ không tốt, dù vậy, gia đình bị cáo Quyết đã nộp đủ tiền để khắc phục hậu quả, đảm bảo quyền lợi cho các bị hại nên luật sư đề nghị tòa tiếp tục xét xử. Cho ý kiến về vấn đề này, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Tòa phúc thẩm tiếp tục làm việc dù vắng bị cáo Trịnh Văn Quyết.
Hội đồng xét xử thông báo, đối với những người vắng mặt đã có lời khai từ giai đoạn điều tra, xét xử sơ thẩm và có luật sư đại diện nên sự vắng mặt của họ không ảnh hưởng đến phiên toà. Do đó, phiên xét xử phúc thẩm vẫn diễn ra.
Dự kiến, phiên tòa kéo dài trong 5 ngày (từ ngày 17/6 đến 21/6). 50 bị cáo bị xét xử phúc thẩm, thuộc nhóm nhân viên của FLC hoặc cựu lãnh đạo, cán bộ Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM. Phần lớn các bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo và giảm trách nhiệm dân sự trong vụ án. Ngoài ra, một số bị hại kháng cáo, yêu cầu các bị cáo liên đới bồi thường.
Trước đó, phiên tòa phúc thẩm đã hoãn hai lần vào tháng 12/2024 và vào cuối tháng 3/2025, bị cáo Trịnh Văn Quyết đều vắng mặt vì lý do sức khỏe. Sau phiên tòa phúc thẩm bị hoãn vào cuối tháng 3/2025, gia đình bị cáo Trịnh Văn Quyết đã nộp thêm 100 tỷ đồng. Trước phiên phúc thẩm ngày 17/6, gia đình bị cáo Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC) cùng hai em gái là Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thuý Nga đã nộp tổng số tiền gần 2.500 tỷ đồng để khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.
Theo bản án sơ thẩm, số tiền bị cáo Trịnh Văn Quyết và hai em gái phải khắc phục trong vụ án là 2.467 tỷ đồng. Tính đến khi tuyên án sơ thẩm, 50 bị cáo và người liên quan đã nộp 264 tỷ đồng.

Vào đầu tháng 8/2024, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên bản án sơ thẩm đối với cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết cùng 49 bị cáo trong vụ án Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Trịnh Văn Quyết bị tuyên tổng hình phạt 21 năm tù về cả hai tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Thao túng thị trường chứng khoán".
Cùng bị kết án về hai tội danh này, Trịnh Thị Minh Huế bị tòa tuyên phạt 14 năm tù, Trịnh Thị Thúy Nga bị phạt 8 năm tù.
Theo bản án sơ thẩm, từ tháng 5/2017 đến tháng 1/2022, bị cáo Trịnh Văn Quyết chỉ đạo người thân, cấp dưới mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng để lập hồ sơ, thủ tục thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng.
Các bị cáo sau đó thực hiện chuỗi hành vi thao túng thị trường đối với 5 mã cổ phiếu là AMD, HAI, GAB, FLC, ART. Sau khi giá cổ phiếu tăng, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo bán cổ phiếu, thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, từ năm 2014 đến tháng 9/2016, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên Công ty Faros (mã cổ phiếu ROS), các công ty thuộc Tập đoàn FLC và người thân, họ hàng đứng tên làm cổ đông góp vốn, để thực hiện các thủ đoạn lập và ký khống hồ sơ góp vốn, qua đó nâng khống vốn điều lệ của Công ty Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng. Sau đó bị cáo Quyết niêm yết bán cổ phần, chiếm đoạt 3.621 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Theo TTXVN


Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, Hà Nội luôn coi World Bank là đối tác quan trọng, thân thiết, đã có nhiều đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.
Thái Ngọc Anh - tài xế taxi thu 4,2 triệu đồng của hai người dân vùng cao đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà đã đến thăm, chúc mừng Tạp chí Người Hà Nội và Báo Lao động Thủ đô vào sáng 17/6.
Việc tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp là chủ trương, chính sách lớn, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Việt Nam trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội khẳng định, chính quyền Hà Nội luôn tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí để các đơn vị là cầu nối lắng nghe nhân dân, truyền tải hình ảnh của Thủ đô văn hiến, văn minh và hiện đại.
Việt Nam - Singapore nhất trí thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện bằng những hoạt động cụ thể trong thời gian tới.
0