CATP triển khai hiệu quả cao điểm chống hàng giả, hàng lậu
Sau khoảng một tháng triển khai cao điểm kiểm tra từ ngày 15/5/2025 đến 15/6/2025, tập trung vào việc ngăn chặn và đẩy lùi các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại theo yêu cầu của Thủ tướng chính phủ, nhiều vụ việc vi phạm đã được Công an thành phố (CATP) phối hợp cùng các lực lượng chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, qua đó cũng bộc lộ những vấn đề phức tạp của tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng lậu đã tồn tại từ quá lâu.
Xã La Phù, huyện Hoài Đức được coi là thủ phủ của bánh kẹo tại Hà Nội. Từng là khu vực sầm uất, tấp nập buôn bán, nhưng theo lực lượng chức năng trong một tháng vừa qua, hàng loạt tiểu thương, hộ kinh doanh tại đây đóng cửa, tạm dừng hoạt động. Một số hộ hoạt động cầm chừng và chỉ mở cửa khi có khách đến đặt hàng. Việc truy quét, kiểm tra gắt gao trong thời gian qua khiến các hộ kinh doanh tại đây nghĩ ra nhiều chiêu trò đối phó với lực lượng chức năng.
Một trường hợp vi phạm bị lực lượng chức năng phát hiện sau quá trình kiểm tra đột xuất vào tối ngày 13/6. Theo đó, hàng loạt các loại thực phẩm không có hóa đơn chứng từ được để trà trộn cùng hàng hóa có giấy tờ. Trên bao bì nhãn mác các sản phẩm đều in chữ nước ngoài, mang nhiều hương vị khác nhau. Trong đó có cả một số loại thực phẩm bánh kẹo đang được ưa chuộng trên thị trường hiện nay.
Theo thống kế của CATP Hà Nội, từ ngày 15/5/2025 đến 15/6/2025, đơn vị đã phát hiện, kiểm tra 114 vụ; bắt giữ, xử lý 109 vụ vi phạm (trong đó xử lý hình sự 7 vụ với 16 bị can). Thu giữ hàng hóa vi phạm gần 20 tỷ đồng. Trong đó có những vụ việc gây tiếng vang lớn như vụ thu giữ gần 100 tấn thực phẩm chức năng giả hay hàng chục tấn thực phẩm bẩn.
Điều này cũng cho thấy hiệu lực, hiệu quả trong những chỉ đạo quyết liệt của Ban giám đốc CATP Hà Nội về tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả... góp phần bình ổn thị trường, nâng cao ý thức phòng ngừa hàng giả, hàng nhái cho người dân Thủ đô.
Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến – Phó trưởng Phòng CSKT, CATP Hà Nội – nhấn mạnh: "CATP Hà Nội sẽ không có vùng cấm trong việc đấu tranh về an toàn thực phẩm, chúng tôi sẽ quyết liệt hơn nữa".
Bên cạnh đẩy mạnh, tăng cường sự phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm, CATP đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, giúp người dân hình thành ý thức tự giác tuân thủ pháp luật, không tham gia, tiếp tay cho các hành vi gian lận thương mại, giáo dục cộng đồng, coi đấy là yếu tố then chốt để đẩy lùi vấn nạn hàng giả một cách triệt để và bền vững.


Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2025 được tổ chức vào ngày 22/6, sẽ tôn vinh 19 tập thể và cá nhân điển hình.
8 tỉnh thành phía Bắc đồng loạt tuyển dụng hơn 96.000 chỉ tiêu việc làm, trong đó công nhân sản xuất được "săn đón" với trên 67.000 vị trí.
Nhiều vụ buôn lậu, gian lận thương mại đã bị xử lý nhưng cũng lộ rõ thực trạng phức tạp, diễn biến kéo dài.
Cục CSGT phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ” nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật ATGT cho mọi người dân.
Sân pickleball xây dựng trái phép tại 40 Phạm Hùng (Hà Nội) đã bị đổ sập do mưa giông.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo bổ sung nhiều quy định về quyền và nghĩa vụ của chủ thể tham gia quảng cáo, đặc biệt đối với người nổi tiếng.
0