Lãi suất cho vay đã giảm 0,64% so với cuối năm 2024

Lãi suất cho vay bình quân đối với các khoản vay mới tính đến cuối tháng 6/2025 đã giảm 0,64% so với cuối năm 2024.

Thông tin được Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà công bố tại họp báo sáng 8/7 về kết quả hoạt động ngành ngân hàng 6 tháng đầu năm 2025. Việc giảm lãi suất là kết quả của loạt giải pháp điều hành linh hoạt, đồng bộ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân tiếp cận vốn tín dụng.

Theo Ngân hàng Nhà Nước, tín dụng toàn nền kinh tế tính đến ngày 30/6 đạt hơn 17,2 triệu tỷ đồng, tăng 9,9% so với cuối năm trước, là mức cao nhất kể từ năm 2022. Ngân hàng Nhà Nước dự kiến tăng trưởng tín dụng năm nay khoảng 16%, có điều chỉnh linh hoạt theo thực tế, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất thấp khiến tiền đồng chịu áp lực mất giá. Theo Ngân hàng Nhà nước, từ đầu năm đến nay, dù chỉ số USD  giảm 11%, nhưng tỷ giá VND/USD lại tăng khoảng 3%. Ngoài yếu tố chênh lệch lãi suất âm, việc khối ngoại rút ròng 40.000 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán cũng gây áp lực lên tỷ giá.

Trong nửa cuối năm, tỷ giá được dự báo tiếp tục biến động do chính sách thuế từ Mỹ và việc Fed trì hoãn giảm lãi suất, kéo theo ảnh hưởng đến thị trường vốn, lãi suất và tỷ giá tại Việt Nam.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời