Iran bác yêu cầu thanh sát hạt nhân của IAEA

Iran ngày 28/6 tuyên bố sẽ không cho phép Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế tiếp cận hoặc lắp đặt camera giám sát tại các cơ sở hạt nhân của nước này.

Động thái được đưa ra sau khi Tehran phát hiện thông tin về các địa điểm hạt nhân từng được IAEA giám sát đã xuất hiện trong các tài liệu bị rò rỉ từ phía Israel.

Phó Chủ tịch Quốc hội Iran Hamid Babaei khẳng định việc IAEA cấm thanh sát các cơ sở hạt nhân là để bảo vệ an ninh quốc gia. Trước đó, hôm 27/6, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi chỉ trích mong muốn thanh sát của IAEA là “vô nghĩa” và nghi ngờ có “ý đồ xấu”.

Trong khi đó, Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi cho rằng, Iran có thể sớm nối lại hoạt động làm giàu urani trong vài tháng tới, bất chấp thiệt hại do các cuộc không kích. Ông Grossi cũng thừa nhận IAEA chưa xác định được địa điểm cất giữ lượng urani làm giàu đến 60% của Iran, và cam kết sẽ làm rõ vấn đề này.

Trước đó, ngày 13/6, Israel đã phát động chiến dịch quân sự nhằm vào các cơ sở quân sự và hạt nhân tại Iran. Tehran tuyên bố mức độ thiệt hại là “nghiêm trọng”, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định chương trình hạt nhân của Iran đã bị làm chậm “hàng thập kỷ”.

Tuy nhiên, theo hãng tin CNN, chính quyền Trump được cho là đang âm thầm thúc đẩy một vòng đàm phán mới với Iran về vấn đề hạt nhân. Mỹ đã đề xuất kế hoạch đầu tư từ 20-30 tỷ USD vào một chương trình hạt nhân dân sự cho Iran, do các quốc gia Vùng Vịnh tài trợ. Đổi lại, Iran phải chấm dứt mọi hoạt động làm giàu urani.

Một bản dự thảo sơ bộ cũng đề cập đến khả năng dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt và giải phóng 6 tỷ USD tài sản đang bị phong tỏa tại các ngân hàng nước ngoài. Thậm chí, có đề xuất cho phép xây dựng cơ sở hạt nhân mới thay thế Fordow, nơi đã bị tấn công bởi bom xuyên boongke của Mỹ, nhưng không sử dụng cho mục đích làm giàu.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời