Huyện Phúc Thọ xây dựng 6 cụm công nghiệp

Phát huy thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp, Phúc Thọ tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đồng thời, huyện đã và đang xây dựng 6 cụm công nghiệp trên địa bàn.

Khởi công từ ngày 19/1, Cụm công nghiệp Liên Hiệp (giai đoạn II) có diện tích đã cơ bản hoàn thành việc san lấp mặt bằng. Hạ tầng kỹ thuật cũng đang được hoàn thiện để chuẩn bị thu hút nhà đầu tư thứ phát. Quá trình triển khai dự án, chủ đầu tư luôn nhận được sự quan tâm, tháo gỡ khó khăn của thành phố.

Ông Nguyễn Duy Hồng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Minh Dương cho biết: "Sau khi Luật Đất đai mới có hiệu lực, Ủy ban nhân dân thành phố đã tháo gỡ cho doanh nghiệp từ thuê đất hàng năm, sang trả tiền đất một lần. Tôi nghĩ đó là cái cơ bản nhất để cho các doanh nghiệp, nhất là các nhà đầu tư thứ phát sử dụng nguồn lực đất đai làm đòn bẩy tài chính."

Cụm công nghiệp Liên Hiệp (giai đoạn II) hoàn thành sẽ đáp ứng yêu cầu mở rộng sản xuất của các hộ dân làng nghề và doanh nghiệp trên địa bàn. Như Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam, để đáp ứng yêu cầu gia công mảng kim loại tấm, đơn vị hiện đang phải sản xuất tại 3 cơ sở.

Cụm công nghiệp Liên Hiệp (giai đoạn 2). Ảnh: Báo Kinh tế đô thị

Ông Lê Hiền Chính - Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam cho hay: "Chúng tôi rất mong muốn lãnh đạo tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Phúc Thọ được tiếp cận một cách dễ dàng về mặt bằng sản xuất, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chúng tôi vào các khu, cụm công nghiệp để sản xuất một cách bài bản, hướng tới phát triển hơn nữa."

Phúc Thọ xác định sẽ dành phần lớn diện tích đất tại các cụm công nghiệp cho các hộ sản xuất tại làng nghề. Huyện cũng chỉ đạo các ngành chức năng và chính quyền cơ sở giám sát chặt chẽ, đảm bảo các cụm công nghiệp xây dựng theo quy hoạch và đúng thiết kế được phê duyệt.

Phúc Thọ hiện có 8 làng nghề quy mô lớn. Với 345 doanh nghiệp đang hoạt động, năm 2023, lĩnh vực công nghiệp - xây dựng của huyện tăng 12,85%, tương ứng giá trị sản xuất 8.230 tỷ đồng. Việc sớm hoàn thiện các cụm công nghiệp sẽ thúc đẩy sản xuất trên địa bàn phát triển.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thị trường chung cư TP.HCM ghi nhận mức giá kỷ lục gần 120 triệu/ m2 và là mức giá bình quân căn hộ cao nhất được từ trước đến nay.

Hà Nội còn 377 chung cư mini, hơn 30.600 nhà trọ, hơn 19.100 nhà ở kết hợp kinh doanh chưa thực hiện khắc phục đầy đủ các giải pháp an toàn PCCC - theo thống kê mới nhất.

Trước những thông tin thị trường bất động sản sẽ bật tăng do tác động bởi mức thuế 46% của Mỹ, chuyên gia khuyến cáo các nhà đầu tư nên chờ thông tin chính thức và diễn biến của quá trình đàm phán giữa hai nước.

TP.HCM đưa ra cam kết trong năm 2025, 100% dự án vướng mắc thuộc thẩm quyền của thành phố sẽ được giải quyết.

Thị trường bất động sản Việt Nam hiện nay mắc ba thứ bệnh của người già: huyết áp cao, đường huyết cao, Cholesterol cao. Đây là phát biểu của GS.TS Trần Ngọc Thơ tại diễn đàn “Cơ chế đặc thù và dòng vốn cho thị trường bất động sản” do Đài Hà Nội tổ chức diễn ra vào 8h sáng ngày 9/4/2025 tại TP.HCM.

Cơ chế đặc thù đã tạo động lực lớn cho các nhà đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chứng minh hiệu quả trong việc giải quyết các điểm nghẽn, các vướng mắc về pháp lý, thủ tục đầu tư, đất đai dần được tháo gỡ.