Em bé 11 tháng tuổi trượt ván trước khi biết đi
Một em bé Trung Quốc 11 tháng tuổi đã làm dư luận bất ngờ khi thực hiện một việc khó tin là biết trượt ván trước cả khi biết đi.
Thành ngữ “Hãy đi trước khi chạy” dường như đã mang một ý nghĩa hoàn toàn mới trong câu chuyện này. Theo đó, bé Juanjuan đến từ Trung Quốc đã chiếm được cảm tình của cộng đồng mạng với những đoạn video ghi lại cảnh em trượt ván vô cùng điêu luyện, trong khi đang mặc tã và đội mũ bảo hiểm. Nhờ sự huấn luyện của bố mình là một cựu vận động viên trượt tuyết quốc gia, bé Juanjuan thể hiện khả năng giữ thăng bằng cũng như kiểm soát ván trượt đáng kinh ngạc.
Theo mẹ của Juanjuan, hành trình làm quen với ván trượt của cậu bé bắt đầu từ khá sớm, khi em mới 5 tháng tuổi. Khi được 8 tháng tuổi, em bắt đầu tập đứng và giữ thăng bằng. Chỉ một tháng sau đó, Juanjuan đã có thể tự mình lướt ván, một kỳ tích đáng kinh ngạc khi em còn chưa biết đi.
Anh Liu Daolong, bố của Juanjuan chia sẻ: "Thật khó để diễn tả, nhưng tôi có thể cảm nhận được là con rất thích. Khi tôi đặt con lên ván trượt và đẩy nhẹ, con không hề khóc, mà dường như rất thích cảm giác đó. Con đứng đó cười toe toét khi tôi từ từ đẩy ván đi. Thấy vậy, tôi bắt đầu đưa con ra ngoài tập trượt mỗi ngày một chút".
Hiện tại, ở 11 tháng tuổi, Juanjuan đã có thể tự tin đứng trên ván trượt và lướt đi một cách mượt mà, theo sau là sự theo sát và bảo vệ của bố. Ban đầu, em thường tập trượt ở khu vực gần nhà, nhưng khi kỹ năng được cải thiện, Juanjuan đã bắt đầu thử sức ở những địa điểm có độ khó cao hơn.
Phía sau tài năng của Juanjuan là sự ủng hộ và định hướng từ gia đình. Anh Liu Daolong luôn tạo điều kiện tốt nhất để con phát triển niềm đam mê của mình, không đặt nặng áp lực mà chỉ mong con trai được vui vẻ. "Chúng tôi không có kế hoạch cụ thể nào cho tương lai. Miễn là con thấy vui và yêu thích những gì con đang làm ở giai đoạn này, chúng tôi sẽ luôn ủng hộ. Chúng tôi không áp đặt một con đường nào cả" - anh Liu Daolong chia sẻ thêm.
Câu chuyện về em bé lướt ván Juanjuan đã cho thấy tiềm năng phi thường của trẻ nhỏ. Hy vọng rằng, với sự đồng hành của cha mẹ, Juanjuan sẽ tiếp tục khám phá và phát triển tài năng của mình một cách tự nhiên và hạnh phúc nhất.