Đề xuất duy trì phí công đoàn bằng 2% quỹ lương

Các đại biểu Quốc hội cho rằng sửa đổi Luật Công đoàn để tạo cơ sở pháp lý vững chắc bảo vệ đoàn viên, người lao động và cán bộ công đoàn cơ sở.

Các đại biểu cho rằng tổ chức công đoàn đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của giai cấp công nhân và người lao động; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động... Vì vậy việc sửa đổi lần này cần xác định rõ vị trí, bổ sung quyền và cơ chế để công đoàn thực hiện tốt chức năng trong thời kỳ mới.

Tạo cơ sở pháp lý để bảo vệ người lao động

Về quy định tài chính công đoàn và công tác quản lý, sử dụng tài chính công đoàn (Điều 29, Điều 30), theo đại biểu, việc tiếp tục quy định thu kinh phí công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội là phù hợp. Đây là điều kiện tiên quyết để công đoàn chủ động, độc lập hơn trong tổ chức và hoạt động tại cơ sở.

Thống nhất cao về sự cần thiết phải sửa đổi Luật Công đoàn, Các đại biểu Quốc hội cho rằng việc sửa đổi Luật Công đoàn lần này nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập từ thực tiễn, tiếp cận và xử lý các vấn đề mới phát sinh, tạo cơ sở cho sự đổi mới và nâng cao vị thế, hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn trong giai đoạn hiện nay.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Việt Nam - Hoa Kỳ nhất trí khởi động đàm phán về một thỏa thuận thương mại đối ứng, trong đó sẽ bao gồm các thỏa thuận về thuế và đề nghị các cấp kỹ thuật của hai bên.

Hội thảo khoa học với chủ đề “Vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới” đã được tổ chức vào chiều 9/4, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ngày 9/4 đã tiếp Thủ tướng Vương quốc Tây Ban Nha Pedro Sánchez tại Nhà Quốc hội.

Cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các đại biểu cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cựu dân quân tự vệ và các lực lượng tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước diễn ra vào sáng 9/4, tại Hà Nội.

Bộ Nội vụ đề xuất bãi bỏ các quy định liên quan đến ngạch, bậc công chức trong Luật Cán bộ, công chức hiện hành và thay vào đó sẽ quản lý công chức theo vị trí việc làm.

GS.TS Phan Lương Cầm, phu nhân cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, qua đời vào rạng sáng 9/4, hưởng thọ 82 tuổi.