Chính trị

Biến cam kết tại phiên chất vấn thành kết quả cụ thể

Trần Nam

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội sẽ theo dõi đến cùng việc thực hiện lời hứa, biến cam kết thành hành động, chính sách, tạo chuyển biến thực chất trong đời sống nhân dân và nền kinh tế.

Kết thúc 1,5 ngày chất vấn, nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá các thành viên Chính phủ đã trả lời thẳng thắn, cầu thị và đưa ra cam kết cụ thể, nhất là với những vấn đề bức thiết như dạy thêm, học thêm, bạo lực học đường, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Quốc hội sẽ theo dõi đến cùng việc thực hiện lời hứa, biến cam kết thành hành động, chính sách, tạo chuyển biến thực chất trong đời sống nhân dân và nền kinh tế.
Trao đổi với phóng viên Đài Hà Nội bên lề hành lang Quốc hội, các đại biểu cho rằng, thành viên Chính phủ đã trả lời thẳng vào vấn đề, đề xuất được nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ điểm nghẽn của nền kinh tế. Đại biểu Hoàng Văn Cường - Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội cho biết: “Các đại biểu tập trung rất nhiều vào vấn đề dạy thêm, học thêm. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã nêu rất rõ nguyên nhân căn cơ của tình trạng này là do nhiều thiếu thốn: thiếu cả về điều kiện dạy học, thiếu điều kiện đảm bảo cuộc sống cho chính giáo viên và thiếu cả những điều kiện học tập để học sinh có thể đạt yêu cầu ngay trong giờ học chính khóa. Chính vì những thiếu hụt đó mà dẫn đến nhu cầu dạy thêm, học thêm. Để giải quyết tận gốc những nguyên nhân này không thể thực hiện trong thời gian ngắn, đòi hỏi một lộ trình dài hơi và cần có nhiều giải pháp mang tính tổng thể, đồng bộ”.
Đại biểu Tô Thị Bích Châu - Đoàn ĐBQH thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã đưa ra rất nhiều giải pháp. Tôi cho rằng, thời gian qua, ngành Giáo dục đã rất nỗ lực, tuy nhiên, những giải pháp đưa ra vẫn cần tiếp tục được hoàn thiện, như nhiều đại biểu đã chất vấn và tranh luận, nhằm giúp ngành Giáo dục có thêm các biện pháp hiệu quả hơn. Đặc biệt là đối với vấn đề bạo lực học đường, việc nhận diện những khó khăn trong xử lý bạo lực học đường là rất quan trọng, nhất là làm sao để giáo viên có đủ kỹ năng, nhận thức và sự nhạy cảm nhận biết học sinh của mình đang là nạn nhân của bạo lực”.
Đại biểu Trần Hoàng Ngân - Đoàn ĐBQH thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Hơn 50 câu hỏi chất vấn đã được gửi đến Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Với sự đầu tư nghiêm túc và sự am hiểu công việc, Bộ trưởng đã trả lời thỏa đáng các câu hỏi của đại biểu Quốc hội. Chúng ta cũng thấy rằng, phần tranh luận hay chất vấn lại là rất ít. Chỉ có 1-2 lượt tranh luận, điều đó cho thấy Bộ trưởng đã nắm bắt rất đầy đủ nội dung của phiên chất vấn hôm nay”.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá phiên chất vấn đã diễn ra dân chủ, thẳng thắn, đúng và trúng các vấn đề cử tri, nhân dân và đại biểu Quốc hội quan tâm; các Bộ trưởng đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, không né tránh, trả lời trực diện và có những cam kết, giải pháp cụ thể. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý: “Đề nghị Chính phủ, các Bộ trưởng, trưởng ngành tiếp thu tối đa ý kiến của đại biểu Quốc hội, cụ thể hóa bằng hành động, bằng chính sách, hướng đến cải thiện thực chất đời sống nhân dân, nâng cao năng lực nội sinh của nền kinh tế và xây dựng một nền giáo dục thực học, thực chất. Quốc hội sẽ tiếp tục đồng hành, theo dõi và thúc đẩy việc thực hiện để mỗi lời hứa trở thành kết quả, mỗi cam kết trở thành chuyển biến cụ thể”. Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, tại Kỳ họp thứ 10 vào tháng 10/2025, Quốc hội sẽ xem xét việc thực hiện các nghị quyết giám sát, chất vấn của khóa XIV và XV. Đây là hoạt động giám sát lại - thể hiện rõ trách nhiệm của Quốc hội trong việc theo dõi đến cùng hiệu quả thực thi các cam kết đã được đưa ra.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời