Để mẹ khỏe, con khỏe thì không sinh con tại nhà

Những ngày qua, các hội nhóm chia sẻ về một ca sinh "thuận tự nhiên" tại nhà vì cặp vợ chồng đăng tải lên mạng xã hội không muốn con chào đời trong vòng tay người lạ. Trước vấn đề nghiêm trọng này, các bác sĩ và bà mẹ đang mang thai rất bất bình vì quá nguy hiểm cho tính mạng của cả mẹ và bé.

Chị Tống Thị Ngà từng sinh mổ lần hai tại Khoa Phụ sản, Bệnh viện đa khoa Hà Đông. Đối với chị Ngà, khi mang thai và sinh con là phải được kiểm tra thai định kỳ. Sinh con là phải đến Bệnh viện có chuyên khoa sản.

"Tôi thường kiểm tra các giai đoạn quan trọng và không đồng tình với hiện tượng sinh con tại nhà nguy hiểm tính mạng cho mẹ và bé", chị Tống Thị Ngà 37 tuổi, xã Ngọc Hoà, huyện Chương Mỹ chia sẻ.

Nhiều sản phụ đồng tình với quan điểm sinh con là phải đến bệnh viện có chuyên khoa sản, có sự hỗ trợ tối đa từ các bác sĩ và đội ngũ y tế có chuyên môn.

Thông thường, mỗi thai kỳ sẽ kéo dài khoảng 40 tuần. Trong hành trình mang thai, bà mẹ sẽ trải qua nhiều thay đổi cả về thể chất lẫn tinh thần, nguy cơ thiếu sắt, thiếu dinh dưỡng và các vi chất cho mẹ. Theo các chuyên gia y tế, trong quá trình mang thai, các bà mẹ có kế hoạch khám, quản lý thai nghén ngay từ sớm sẽ giúp nắm bắt rõ quá trình thai phát triển khỏe mạnh, đề phòng những nguy cơ khi chuyển dạ. Điều này sẽ giúp cho các bà mẹ đảm bảo một thai kỳ an toàn và khỏe mạnh.

Trong quá trình mang thai, các bà mẹ có kế hoạch khám, quản lý thai nghén ngay từ sớm sẽ giúp nắm bắt rõ quá trình thai phát triển khỏe mạnh.

Toàn thành phố hiện có trên 2,1 triệu phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Chỉ tính riêng năm 2023, tổng số sinh ở Hà Nội trên 97 nghìn người nhưng chỉ có 64 sản phụ sinh tại Trạm Y tế xã. Trong 10 năm qua, trên địa bàn thành phố không có sản phụ nào đẻ tại nhà.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Nếu ví mỗi cuộc phẫu thuật là một "màn trình diễn" của phẫu thuật viên thì bác sĩ gây mê là những người phía sau hậu trường hỗ trợ. Bởi mỗi ca phẫu thuật thành công có sự đóng góp không nhỏ của các bác sĩ gây mê.

Những năm qua, ngành y tế Hà Nội đã làm chủ các kỹ thuật cao, trang thiết bị hiện đại, cứu sống nhiều ca bệnh. Vì vậy, người bệnh không phải chuyển viện lên tuyến trung ương.

Akeso, một công ty công nghệ sinh học ít người biết đến của Trung Quốc đã gây chấn động ngành dược phẩm toàn cầu, khi công bố kết quả thử nghiệm của loại thuốc điều trị ung thư phổi mới, Ivonescimab. Loại thuốc này có hiệu quả vượt trội so với Keytruda - thuốc bán chạy nhất thế giới trong điều trị ung thư.

Chiều 26/2, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.

“Sự tận tâm của PGS.TS.BS Vũ Văn Giáp với nghiên cứu đã mang đến những thành công chung của chúng tôi ngày hôm nay, đặc biệt trong các nghiên cứu về sức khỏe phổi”. Đây là đánh giá của Giáo sư Greg Fox, Đại học Sydney về PGS.TS Vũ Văn Giáp – người vừa được phong danh hiệu Phó Giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Sydney (Australia).

Một bé trai 3 tuổi ở Hà Nội ngộ độc thuốc diệt chuột vừa được các bác sĩ tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cứu sống kịp thời.