Cơ hội mới cho người bị thoái hoá khớp
Từ nỗi đau âm ỉ đến hành trình phục hồi ngoạn mục
Bước qua tuổi 45, khớp gối của chị Ngoan (quê Đông Hưng, Thái Bình) bắt đầu “lên tiếng”. Ban đầu chỉ là cảm giác tê mỏi khi leo cầu thang, sau đó là những cơn đau buốt lan dần xuống bắp chân, khiến mỗi bước đi của chị trở nên khó nhọc.


Lần đầu tiên đến viện, chị Ngoan được bác sĩ Rina khám lâm sàng, chụp MRI và đánh giá mức độ thoái hoá. Kết quả cho thấy hai khớp gối của chị ở mức độ II-III, vẫn còn cơ hội điều trị bảo tồn bằng PRP.
“Tôi nhớ rõ, bác sĩ nhìn thẳng vào mắt tôi và nói: ‘Chị chưa cần phải thay khớp. Chúng ta còn cơ hội để níu giữ khớp tự nhiên’. Nghe câu ấy, tôi như được trao lại một tia hy vọng”, chị Ngoan kể.
Lần tiêm đầu tiên, chị được hướng dẫn nghỉ ngơi, không vận động mạnh trong 3 ngày đầu. Từ tuần thứ hai, cơn đau giảm rõ rệt. “Tôi không cần dùng thuốc giảm đau nữa, đêm ngủ sâu giấc hơn. Tôi đã có thể đạp xe nhẹ nhàng quanh nhà”, chị Ngoan xúc động nói.
Một tháng sau, chị quay lại tiêm mũi thứ hai. “Lần này, tôi cảm nhận được sự khác biệt rõ hơn nữa. Gối nhẹ, linh hoạt, tôi đi bộ được cả cây số mà không cần nghỉ”, chị Ngoan cho biết.
Cánh cửa hy vọng mới cho hàng triệu người Việt bị thoái hóa khớp
“Tôi như được đi lại trên đôi chân của mình thêm một lần nữa” - chị Ngoan xúc động khi nói về hành trình chiến thắng thoái hoá khớp nhờ PRP tại Bệnh viện An Việt.

“Nếu ai đó đang khổ sở vì đau khớp như tôi từng trải qua, đừng ngại tìm đến PRP. Tôi đã trở lại với cuộc sống - và bạn cũng có thể”, chị Ngoan nói.
Không chỉ chị Ngoan mà rất nhiều bệnh nhân đến với An Việt đều chia sẻ sau khi tiêm huyết tương giàu tiểu cầu mũi thứ hai đều đi lại nhẹ nhõm.

Tiêm PRP - hay còn gọi là tiêm huyết tương giàu tiểu cầu - là phương pháp điều trị tiên tiến, sử dụng chính máu của bệnh nhân, chiết tách phần huyết tương có chứa nồng độ tiểu cầu cao gấp 5-7 lần bình thường để tiêm trực tiếp vào vùng khớp bị tổn thương. Tiểu cầu chứa các yếu tố tăng trưởng mạnh, giúp phục hồi mô, giảm viêm và tái tạo sụn khớp.
“PRP không phải là thuốc, mà là một phần tự nhiên của cơ thể, được kích hoạt để hỗ trợ chữa lành. Với bệnh nhân thoái hoá khớp, đặc biệt là giai đoạn đầu và trung bình, PRP có thể làm chậm tiến trình thoái hoá, giảm đau hiệu quả mà không cần phẫu thuật”, Ths.BSCKII Ly Rina giải thích.

Tại Việt Nam, thoái hoá khớp ảnh hưởng đến khoảng 10 triệu người, trong đó phần lớn là người từ 40 tuổi trở lên. Việc tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến như PRP giúp giảm gánh nặng y tế và nâng cao chất lượng sống.
“Điều trị thoái hoá khớp không còn là hành trình đầy đau đớn và tuyệt vọng nữa. PRP đã, đang và sẽ là giải an toàn - không xâm lấn và phục hồi từ bên trong”, bác sĩ Rina khẳng định.
“Tôi luôn tâm niệm, mỗi bệnh nhân là một câu chuyện riêng và nhiệm vụ của bác sĩ là đồng hành chứ không phán xét. Có người cần thuốc, có người cần tiêm PRP, có người chỉ cần thay đổi lối sống. Nhưng tất cả đều cần được lắng nghe”, bác sĩ Rina chia sẻ thêm.
Đội ngũ tại Bệnh viện An Việt đã xây dựng một quy trình PRP khép kín, chuẩn y khoa - từ lấy máu, chiết tách, tiêm, đến theo dõi sau điều trị - đảm bảo an toàn tuyệt đối và hiệu quả tối ưu cho người bệnh.
Tại bệnh viện Đa khoa An Việt đang triển khai Chương trình ưu đãi hấp dẫn:
👉 Tặng voucher khám & siêu âm MIỄN PHÍ cùng ThS.BSCKII Ly Rina
👉 Miễn phí hút dịch (trị giá 500.000 VNĐ)
👉 Giảm 4.000.000 VNĐ cho liệu trình PRP 2 khớp
📍 Bệnh viện Đa khoa An Việt - 1E Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
📞 Hotline tư vấn PRP: 1900 2838 – 0965 98 37 73
🌐 Website: www.benhvienanviet.com
🌐 Fanpage: https://www.facebook.com/benhvienanviet


Phần lớn các quảng cáo thuốc, thực phẩm chức năng tràn lan trên mạng xã hội đều bị “thổi phồng” công dụng và sai sự thật, khiến người mua gánh chịu hậu quả nặng nề về sức khỏe.
Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài năm ngày, các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội đã tích cực triển khai phương án trực cấp cứu, đảm bảo sẵn sàng tiếp nhận và điều trị người bệnh; không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ các trường hợp cấp cứu.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện tổ chức tốt cấp cứu, khám chữa bệnh, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ người bệnh dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, phân công thường trực cấp cứu ngoại viện, sẵn sàng, khẩn trương ứng phó khi có cấp cứu tai nạn hàng loạt, tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã cấp cứu thành công trường hợp nam bệnh nhân 17 tuổi ở Hà Nội bị chấn thương tim nghiêm trọng, do dị vật kim loại xuyên thấu.
Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long về xử lý vấn đề thuốc chữa bệnh giả.
Theo Vụ Pháp chế - Bộ Y tế, cứ tiêu thụ thêm 100ml đồ uống có đường mỗi ngày sẽ tăng chỉ số khối cơ thể và tăng nguy cơ thừa cân, béo phì lên 1,2 lần ở trẻ độ tuổi lên 6.
0