Cuba mong muốn trở thành một phần của BRICS
Đại sứ Nga tại Havana, Viktor Coronelli, đã tuyên bố vào tháng trước rằng Tổng thống Vladimir Putin đã gửi lời mời đến người đồng cấp Cuba, ông Miguel Diaz-Canel, tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS sắp tới tại thành phố Kazan.
Trong một bài đăng trên X vào ngày 8/10, ông Pereira viết: “Cuba đã chính thức nộp đơn xin gia nhập BRICS với tư cách là một quốc gia đối tác trong một bức thư gửi đến Tổng thống Nga Vladimir Putin, người hiện đang giữ chức vụ chủ tịch nhóm". Ông Carlos Miguel Pereira, Vụ trưởng Các vấn đề song phương của Bộ Ngoại giao Cuba, đã mô tả nhóm BRICS là một “nhân tố chủ chốt trong địa chính trị toàn cầu và là hy vọng cho các quốc gia phía Nam.”
Phát biểu với hãng thông tấn RIA Novosti vào cuối tháng chín, đại sứ Nga tại Cuba cho biết “Tất nhiên, chúng tôi đang mong đợi một phái đoàn Cuba tại hội nghị thượng đỉnh BRICS này ở Kazan.”
BRICS ban đầu được thành lập vào năm 2006 bởi Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc, với sự tham gia của Nam Phi vào năm 2011. Năm nay, bốn quốc gia Ai Cập, Iran, Ethiopia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã chính thức trở thành thành viên của nhóm, trong khi Ả Rập Xê Út hiện đang hoàn tất quá trình gia nhập.
Trong một cuộc họp của các đại diện an ninh BRICS ở St. Petersburg vào tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết: “Tính đến nay, 34 quốc gia đã tuyên bố mong muốn tham gia vào các hoạt động của nhóm”. Tổng thống Nga tiết lộ các quốc gia thành viên hiện tại đã đồng ý thảo luận về việc cấp tư cách đối tác cho một số quốc gia, và có thể phê duyệt một số hồ sơ trong hội nghị thượng đỉnh ở Kazan từ ngày 22 đến 24 tháng 10.

Trước đó, trợ lý tổng thống Nga Yury Ushakov đã xác nhận rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức nộp đơn xin gia nhập BRICS, trở thành quốc gia thành viên NATO đầu tiên làm như vậy.
Azerbaijan, Algeria, Việt Nam, Indonesia, Pakistan, Malaysia, Nigeria, Thái Lan, Venezuela, Kazakhstan, Palestine, Cộng hòa Dân chủ Congo, Gabon, Bangladesh, Bahrain, Kuwait, Senegal và Bolivia là những quốc gia khác đã bày tỏ mong muốn gia nhập BRICS.


Bộ trưởng Ngoại giao Iran, ông Abbas Araqchi ngày 10/5 cho biết, Tehran sẽ không bao giờ nhượng bộ về các vấn đề hạt nhân nếu mục tiêu của Mỹ là tước đoạt "quyền hạt nhân" của Iran.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay 11/5 đã lên tiếng đề xuất đàm phán trực tiếp với Ukraine vào ngày 15/5 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).
Nhà đấu giá danh tiếng Sotheby’s đã công bố một tuyệt phẩm đá quý mới: viên kim cương xanh lam mang tên Mediterranean Blue, hay còn gọi là Kim cương xanh Địa Trung Hải.
Chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận ngừng bắn Ấn Độ - Pakistan có hiệu lực, cả hai bên đã cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn, với các vụ nổ được báo cáo tại Srinagar và Jammu.
Tập đoàn giải trí và truyền thông đa phương tiện lớn nhất thế giới - Walt Disney đã công bố kế hoạch xây dựng công viên chủ đề Disney tại Thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc ngày 10/5 đã kết thúc ngày đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ nhằm tìm ra một thoả thuận giải quyết những căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.
0