Có một Hà Nội hào hoa trong lòng thành phố mang tên Bác | Hà Nội tin mỗi chiều
Trong lễ khai mạc tối 23/8, chương trình nghệ thuật với chủ đề "Dấu son Hà Nội" với các màn trình diễn ca múa đặc sắc lấy ý tưởng từ Cột cờ Hà Nội - Di tích lịch sử đặc biệt, một trong những biểu tượng, chứng tích lịch sử của Thủ đô kiên cường bất khuất. Vẻ đẹp của đất và người Hà Nội được thể hiện qua sân khấu, tái hiện bằng những khung tranh "Phố Phái" gợi nhiều cảm xúc.
Đạo diễn Phạm Hoàng Giang - Tổng đạo diễn của chương trình chia sẻ: "Dấu son Hà Nội là dấu son của lịch sử - dấu son của hiện tại và dấu son của tương lai trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Tất cả đã tạo nên một Thủ đô Hà Nội kết nối những mạch nguồn lịch sử và tinh hoa của dân tộc, nơi hội tụ, kết tinh và tỏa sáng của tinh thần yêu nước, yêu hòa bình, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của cả dân tộc".

Điểm nhấn của chương trình là khu vực triển lãm nằm với nhiều phân khu đặc sắc. Trong đó, không gian Hào khí Thăng Long được thiết lập với cổng chào, biểu trưng logo Hà Nội và tượng đài Cảm tử, tạo nên sắc màu thiêng liêng, trang trọng.
Các tiểu cảnh như Trung Thu Hà Nội, hồ Gươm, phố Bích họa, sắc hoa Hà Thành và trụ sở Báo Hà Nội mới cũng góp phần làm phong phú thêm không gian sự kiện, đưa tiết thu Hà Nội vào với Sài Gòn, giúp người dân phương Nam có cơ hội trải nghiệm và cảm nhận về vẻ đẹp của Thủ đô.

Tại “Phố nghề, làng nghề Hà Nội Xưa và Nay” có 28 gian hàng mang hình ảnh phố cổ Hà Nội và các gian hàng thể hiện đặc trưng của các làng nghề, phố nghề; trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc sắc, gồm sản phẩm xưa thể hiện cho giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống và sản phẩm nay thể hiện sự hội nhập, phát triển.
Gốm sứ Bát Tràng, Gỗ và Sơn son thếp vàng Sơn Đồng, Đúc đồng Ngũ Xã, Lụa Vạn Phúc, Sơn mài Hạ Thái, Mây tre đan Phú Vinh, Tơ tằm Phùng Xá, Kim hoàn Hàng Bạc. Ngoài ra, có trình diễn hoạt động làng nghề Chuồn chuồn Tre Trạch Xá, Nón Làng Chuông, Tò he Phượng Dực. Du khách có cơ hội được tìm hiểu về lịch sử làng nghề và trải nghiệm làm thử sản phẩm.


Trong khuôn khổ chương trình "Những ngày Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh", tại Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh (Quận 1), Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội phối hợp với Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc trưng bày chuyên đề Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội, di sản cho mai sau, và Văn Miếu - Quốc Tử Giám, tinh hoa đạo học Việt Nam.
Không gian trưng bày chuyên đề Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội, di sản cho mai sau với 150 tài liệu, hình ảnh, hiện vật, giới thiệu dấu mốc quan trọng trở thành di sản thế giới vào năm 2010 của khu di sản và những giá trị nổi bật toàn cầu được UNESCO vinh danh. Tại đây cũng giới thiệu hệ thống các di tích và hiện vật tiêu biểu của Hoàng Thành Thăng Long trải qua hơn 1000 năm lịch sử như Kỳ Đài, Đoan Môn, Điện Kính Thiên, Hậu Lâu.
Trưng bày Văn Miếu - Quốc Tử Giám, tinh hoa đạo học Việt Nam giới thiệu quá trình hình thành, phát triển Văn Miếu - Quốc Tử Giám và hành trình học tập của một nho sinh theo chế độ giáo dục khoa cử xưa từ khi chập chững học những con chữ đầu tiên đến khi đỗ đạt thành tài, đem tài năng phụng sự đất nước. Ngoài những tư liệu khoa học và tranh ảnh, trưng bày còn đan xen hài hòa với các giải pháp công nghệ hiện đại như trình chiếu 3D mappping, công nghệ thực tế ảo, trí tuệ nhân tạo AI.

Ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, trưng bày Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội, di sản cho mai sau và Văn Miếu - Quốc Tử Giám, tinh hoa đạo học Việt Nam là hoạt động góp phần quảng bá những giá trị văn hóa độc đáo, trường tồn của Thăng Long - Hà Nội. Qua đó góp phần phát huy, khai thác tiềm năng, lợi thế về văn hóa, di sản văn hóa, du lịch, kinh tế của cả hai thành phố. Các hoạt động trưng bày mở cửa phục vụ du khách, công chúng đến ngày 31/10.
Những năm qua, Hà Nội luôn coi trọng công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, hướng đến một hình ảnh Thủ đô thân thiện, mến khách. Tại Thủ đô Hà Nội cũng đang diễn ra Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2024 với chủ đề "Thức quà Hà Nội".
Cùng với "Những ngày Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh", những hoạt động văn hóa này là cơ hội lớn để Hà Nội giới thiệu tới du khách trong và ngoài nước về vẻ đẹp văn hóa, con người, và ẩm thực độc đáo của vùng đất ngàn năm văn hiến.
Từ sự kiện này, hình ảnh Thủ đô thêm thân thiện, lâu bền với người dân phương Nam; sự kết nối, hợp tác giữa hai thành phố lớn sẽ thêm bền chặt, ngày càng hiệu quả.


Trưa và chiều 5/4, mây mỏng bớt, mưa giảm, nền nhiệt tại Hà Nội tăng lên mức cao nhất 24-25 độ.
Giải quyết việc làm Hà Nội tăng hơn 10%; Bộ Công an phát động đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt; FED cảnh báo tác động của thuế quan lên kinh tế Mỹ;... là những thông tin đáng chú ý trong Chương trình Thời sự 9h00 hôm nay.
Việt Nam sẵn sàng phương án đàm phán với Mỹ về thuế đối ứng; Trường đại học phải giải trình khi sử dụng nhiều phương thức, tổ hợp xét tuyển; Cụ bà 104 tuổi ở Nghệ An đón hài cốt con trai liệt sĩ sau 50 năm chờ đợi; Người dân Myanmar mong ước sớm ổn định cuộc sống động đất;... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin hôm nay.
Đoàn công tác TP. Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm, làm việc tại New Zealand và Australia; Phát động đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân; Trung Quốc thông báo áp thuế bổ sung 34% đối với tất cả hàng hóa Mỹ;... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin hôm nay.
Hera trở thành giám đốc công ty Gold Shoes, giả vờ làm theo mọi việc mà mẹ con Jung Hô yêu cầu, lấy được lòng tin của họ. Mời các bạn đón xem tập 22 của bộ phim "Số phận và sự giận dữ", phát sóng lúc 12h ngày 5/4, trên kênh 1 - Truyền hình Hà Nội.
Mời các bạn đón xem tập 22 của bộ phim "Thần Thám đại tài", phát sóng lúc 20h ngày 5/4, trên kênh 1 - Truyền hình Hà Nội.
0