Chiến sự ngày 30/12: Ukraine đẩy lùi quân Nga ở Kurk
Nga tấn công cơ sở hạ tầng quốc phòng của Ukraine
RIA Novosti dẫn báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/12 cho biết lực lượng vũ trang Nga tấn công các cơ sở năng lượng hỗ trợ hoạt động cho các tổ hợp công nghiệp - quân sự Ukraine.
“Các hoạt động hàng không chiến thuật, tấn công bằng máy bay không người lái, lực lượng tên lửa và pháo binh của các nhóm quân thuộc lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã làm hư hại các cơ sở năng lượng hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự Ukraine, cơ sở hạ tầng của các sân bay quân sự, kho lưu trữ, điểm kiểm soát và bãi phóng các thiết bị máy bay không người lái của đối phương”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Máy bay chiến đấu của Nga cũng tấn công nơi tập trung nhân lực và thiết bị quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine tại 143 vị trí. Các hệ thống phòng không đã bắn hạ 4 hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất và 65 máy bay không người lái.
Nga kiểm soát khu định cư ở Donetsk
Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/12 tuyên bố quân đội nước này đã kiểm soát được làng Novoolenovka ở vùng Donetsk từ quân Ukraine.
“Ngôi làng đã được kiểm soát nhờ các hoạt động quân sự do Cánh quân Trung tâm thực hiện”, hãng tin TASS dẫn thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga viết, kèm theo đoạn video ghi lại cảnh các binh sĩ Nga có mặt trong địa phận làng Novoolenovka.
Hiện quân đội Ukraine chưa bình luận về thông cáo và video của Bộ Quốc phòng Nga.
Quân đội Nga cũng đánh bại một số lữ đoàn của quân đội Ukraine tại các khu định cư Dzerzhinsk, Vozdvizhenka, Dachenskoye và Peschanoye thuộc tỉnh Donetsk.
Nga và Ukraine trao đổi tù binh
Ngày 30/12, Bộ Quốc phòng Nga cho biết 150 quân nhân Nga bị Ukraine bắt giữ đã được đưa trở về nước; đổi lại 150 tù nhân chiến tranh Ukraine được trao trả cho chính quyền Kiev.

Bộ Quốc phòng Nga nói thêm rằng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã cung cấp các nỗ lực hòa giải nhân đạo để đưa các tù nhân Nga trở về.
Ukraine đẩy lùi 38 đợt tấn công ở Kursk
Theo tờ Ukrainska Pravda, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết đã diễn ra 171 cuộc giao tranh giữa lực lượng nước này và Nga. Quân đội Nga tấn công nhiều nhất theo hướng Pokrovsk và Kursk.
Báo cáo viết: "Nga tiến hành 6 đợt không kích, thả 9 bom KAB. Ngoài ra, phía Nga sử dụng 752 máy bay không người lái cảm tử và thực hiện 4.100 cuộc pháo kích".
Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận lực lượng phòng vệ đã cơ bản bẻ gãy các nỗ lực xung phong của đối phương ở Kharkov, Kupyansk, Liman, Seversky, Kramatorsk, Toretsk, Vremovsky, Dnieper. Nga không tiến hành bất kỳ hoạt động tích cực nào theo hướng Orekhov và Gulyai-Polye.
Theo hướng Pokrovsk, trong vòng 24 giờ, quân đội Nga tấn công 40 lần. Theo thông tin sơ bộ, thiệt hại của Nga lên tới 482 người thiệt mạng và bị thương. Về phía Kurakhove, Nga thực hiện 18 lần tiến công bất thành và mất 74 binh sĩ. Lực lượng Phòng vệ Ukraine tiếp tục tiến hành một hoạt động theo hướng Kursk, họ đã đẩy lùi 38 cuộc tấn công của đối phương theo hướng này.
Mỹ viện trợ gần 6 tỷ USD cho Ukraine
Ngày 30/12, Chính quyền của Tổng thống Biden đã công bố gói viện trợ quân sự và khoản ngân sách bổ sung trị giá 5,9 tỷ USD cho Ukraine. Trong đó, khoản viện trợ quân sự trị giá 2,5 tỷ USD, được lấy từ 2 nguồn là 1,25 tỷ USD từ kho dự trữ của Mỹ và 1,22 tỷ USD từ Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI).
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết nước này cung cấp 3,4 tỷ USD viện trợ ngân sách bổ sung nhằm cung cấp cho Ukraine các nguồn lực quan trọng trong bối cảnh Nga gia tăng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của Ukraine.
Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Yellen, khoản hỗ trợ ngân sách trực tiếp, được cung cấp thông qua sự phối hợp với Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ và Bộ Ngoại giao, là khoản giải ngân cuối cùng theo Đạo luật bổ sung An ninh Ukraine năm 2024.
Một quan chức Mỹ cho biết khoản tài trợ này nâng tổng số viện trợ ngân sách của nước này cho Ukraine lên hơn 30 tỷ USD kể từ khi cuộc chiến nổ ra từ tháng 2/2022. Hầu hết các khoản tiền đó được dùng để duy trì hoạt động của chính phủ Ukraine bằng cách trả lương cho giáo viên và các nhân viên nhà nước khác.


Bộ trưởng Ngoại giao Iran, ông Abbas Araqchi ngày 10/5 cho biết, Tehran sẽ không bao giờ nhượng bộ về các vấn đề hạt nhân nếu mục tiêu của Mỹ là tước đoạt "quyền hạt nhân" của Iran.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay 11/5 đã lên tiếng đề xuất đàm phán trực tiếp với Ukraine vào ngày 15/5 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).
Nhà đấu giá danh tiếng Sotheby’s đã công bố một tuyệt phẩm đá quý mới: viên kim cương xanh lam mang tên Mediterranean Blue, hay còn gọi là Kim cương xanh Địa Trung Hải.
Chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận ngừng bắn Ấn Độ - Pakistan có hiệu lực, cả hai bên đã cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn, với các vụ nổ được báo cáo tại Srinagar và Jammu.
Tập đoàn giải trí và truyền thông đa phương tiện lớn nhất thế giới - Walt Disney đã công bố kế hoạch xây dựng công viên chủ đề Disney tại Thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc ngày 10/5 đã kết thúc ngày đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ nhằm tìm ra một thoả thuận giải quyết những căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.
0