Chiến sự ngày 3/3: Đề xuất ngừng bắn một tháng ở Ukraine
Anh, Pháp đề xuất lệnh ngừng bắn một tháng tại Ukraine
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 3/3 thông báo, Pháp và Anh đang đề xuất lệnh ngừng bắn một phần trong một tháng giữa Nga và Ukraine, trong đó sẽ bao gồm việc dừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng trên không, trên biển và năng lượng nhưng không bao gồm giao tranh trên bộ.
Những bình luận này được đưa ra trong bối cảnh châu Âu đang có nhiều động thái ngoại giao nhằm thể hiện sự đoàn kết của phương Tây đối với Ukraine sau cuộc tranh cãi gay gắt giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 28/2.
"Một lệnh ngừng bắn như vậy đối với cơ sở hạ tầng trên không, trên biển và năng lượng sẽ cho phép chúng ta xác định liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin có hành động thiện chí khi ông cam kết ngừng bắn hay không. Và đó là lúc các cuộc đàm phán hòa bình thực sự có thể bắt đầu", Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot cho biết.

Theo đề xuất của Anh-Pháp, quân đội châu Âu sẽ chỉ được triển khai tới Ukraine trong giai đoạn thứ hai. Điều này được Tổng thống Pháp Macron cho biết trong một cuộc phỏng vấn được công bố trên tờ Le Figaro hôm 2/3.
"Sẽ không có quân đội châu Âu nào trên đất Ukraine trong những tuần tới", Le Figaro trích lời ông Macron khi ông bay đến London để tham dự cuộc họp của các nhà lãnh đạo châu Âu do Thủ tướng Anh Keir Starmer triệu tập để thúc đẩy các nỗ lực lập kế hoạch hòa bình cho Ukraine.
"Câu hỏi đặt ra là chúng ta sử dụng thời gian này như thế nào để cố gắng đạt được lệnh ngừng bắn, với các cuộc đàm phán sẽ mất vài tuần và sau đó, khi hòa bình được ký kết, sẽ triển khai (quân đội)", ông Macron nói. Tuy nhiên, Tổng thống Pháp không nêu chi tiết về các biện pháp giám sát cơ sở hạ tầng trên không, trên biển và năng lượng.
"Theo tôi, điều đó chỉ có thể thực hiện được với NATO hoặc ít nhất là bộ chỉ huy NATO và sau đó là hệ thống Patriot. Và phải đàm phán với Nga để họ không thực hiện các cuộc tấn công lớn”, một nhà ngoại giao châu Âu cho biết.
Điện Kremlin đã bác bỏ ý tưởng triển khai quân đội phương Tây đến Ukraine. Phản ứng về ý tưởng của Pháp và Anh, Điện Kremlin chỉ nêu ý kiến rằng cuộc tranh cãi tại Phòng Bầu dục giữa ông Trump và ông Zelensky cho thấy những thách thức to lớn để đạt được một giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine.
Về phần Tổng thống Ukraine, khi được hỏi liệu ông có biết về kế hoạch mà Tổng thống Pháp Macron đề cập hay không, ông Zelensky đã trả lời các phóng viên ở London: "Tôi biết mọi thứ".
Tuy nhiên, Bộ trưởng Lực lượng vũ trang Anh Luke Pollard đã từ chối xác nhận các ý tưởng mà ông Macron và ông Barrot đưa ra, nói rằng: "Đó không phải là một kế hoạch mà chúng tôi hiện đang công nhận. Chắc chắn có một số lựa chọn khác nhau đang được thảo luận riêng giữa Anh, Pháp và các đồng minh của chúng tôi tại thời điểm này. Có lẽ tôi không nên bình luận về từng lựa chọn riêng lẻ khi chúng xuất hiện", ông Pollard khẳng định trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin BBC.
Ông Zelensky: Nga thực hiện hơn 1000 cuộc tấn công bằng UAV trong tuần qua
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 3/3 cho biết, đã có hơn 1.050 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và gần 1.300 quả bom của Nga nhằm vào Ukraine trong tuần qua. Ông Zelensky cũng đồng thời tiết lộ ba vấn đề trọng tâm mà Ukraine và các đồng minh phải đạt được nỗ lực hướng tới thỏa thuận hòa bình với Nga. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Zelensky cho biết, ba vấn đề đó là "tăng cường phòng không, hỗ trợ quân đội và đảm bảo an ninh hiệu quả" cho Ukraine. Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định rằng "Ukraine đang chiến đấu vì cuộc sống bình thường và an toàn mà họ xứng đáng được hưởng, vì một nền hòa bình công bằng và đáng tin cậy" và nhấn mạnh rằng ông muốn chiến tranh kết thúc.

Theo báo cáo của lực lượng Không quân Ukraine, chỉ riêng đêm 3/3, Nga đã phóng 83 UAV loại Shahed và máy bay không người lái mồi nhử vào Ukraine theo nhiều hướng khác nhau: từ thành phố Oryol, Kursk, Millerovo và Primorsko-Akhtarsk của Nga. Để chống lại các cuộc tấn công trên không, Ukraine đã triển khai lực lượng tên lửa phòng không, đơn vị tác chiến điện tử, các nhóm hỏa lực cơ động của Không quân và Lực lượng Phòng vệ Ukraine.
EU sắp công bố kế hoạch tăng cường năng lực quốc phòng
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen dự kiến sẽ thông báo cho các quốc gia thành viên về các kế hoạch tăng cường ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu và năng lực quân sự của EU trong ngày 4/3.
"Ngày mai, tôi sẽ thông báo cho các quốc gia thành viên thông qua một lá thư về kế hoạch tái vũ trang châu Âu. Chúng ta cần một đợt tăng cường quốc phòng mạnh mẽ, không có nghi ngờ gì nữa. Chúng ta muốn có hòa bình lâu dài, nhưng hòa bình lâu dài chỉ có thể được xây dựng trên sức mạnh, và sức mạnh bắt đầu từ việc tự củng cố bản thân", bà von der Leyen phát biểu với các phóng viên ở Brussels hôm 3/3.
Nga: Hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu Ufa
Bộ tình trạng khẩn cấp của Nga cho biết, một đám cháy đã bùng phát tại nhà máy lọc dầu Ufa, một trong những nhà máy lớn nhất của Nga. Theo cơ quan trên, nguyên nhân hỏa hoạn là do sự cố kỹ thuật và đám cháy đã được dập tắt. Hoạt động của nhà máy lọc dầu vẫn tiếp tục diễn ra bình thường.

Trước đó, một số kênh của Nga trên Telegram, bao gồm SHOT Telegram, cho biết đám cháy xảy ra sau một vụ nổ tại nhà máy lọc dầu, nhưng Reuters không thể xác minh độc lập các báo cáo.
Nhà máy lọc dầu do Bashneft sở hữu, cách biên giới với Ukraine khoảng 1.500 km về phía Đông, có công suất 168.000 thùng mỗi ngày và nguồn cung cấp dầu của nhà máy chủ yếu đến từ Bashkiria và phía Tây Siberia xung quanh.
Hãng tin Intefax dẫn nguồn tin giới chức Nga cho biết không tìm thấy dấu vết máy bay không người lái và hoạt động sản xuất vẫn diễn ra bình thường. Bộ tình trạng khẩn cấp Nga cho biết không có chất độc hại nào vượt quá mức an toàn được ghi nhận trong không khí gần nhà máy lọc dầu. Khoảng 100 lính cứu hỏa đã tham gia dập lửa, cuối cùng đã dập tắt được đám cháy vào khoảng 8 giờ sáng theo giờ địa phương.
Không có báo cáo nào về một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Bashkiria, nằm giữa sông Volga và dãy núi Ural trong đêm 3/3. Về phía Ukraine, hiện Kiev chưa có bình luận nào liên quan đến vụ việc. Trong thời gian gần đây, các lực lượng Ukraine đã nhắm mục tiêu một cách có hệ thống vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga để cố gắng phá vỡ nền kinh tế của Nga và khả năng tài trợ cho chiến tranh.
Nga phá vỡ âm mưu khủng bố ở Moscow
Cơ quan an ninh FSB của Nga cho biết họ đã "vô hiệu hóa" một người đàn ông đang lên kế hoạch “tấn công khủng bố” nhằm vào một giáo đường và ga tàu điện ngầm ở thủ đô Moscow. FSB xác định người đàn ông này là công dân Nga sinh ra ở một quốc gia Trung Á không xác định và tuyên bố rằng nghi phạm đã lên kế hoạch đến Afghanistan để gia nhập một "tổ chức khủng bố quốc tế" sau khi thực hiện các cuộc tấn công. Song, cơ quan này không nêu rõ tổ chức nào.

Một video do cơ quan thực thi pháp luật công bố cho thấy một cuộc đột kích vào ban đêm tại một ngôi nhà, sau đó là hình ảnh một thi thể trong nhà với một khẩu súng lục bên cạnh. Một lá cờ đen giống với lá cờ của Nhà nước Hồi giáo xuất hiện trong một phần của video, cùng với các vật dụng gia đình. FSB cho biết họ đã thu giữ vũ khí, cũng như hóa chất và vật liệu để chế tạo thuốc nổ.


Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.
Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.
Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.
Các doanh nghiệp Nga và Malaysia hiện đang phối hợp xử lý vấn đề nhập khẩu năng lượng Nga, bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Kuala Lumpur.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết đã thu hồi hàng nghìn thị thực và nhấn mạnh chính quyền vẫn còn nhiều việc phải làm để siết chặt chính sách thị thực và kiểm soát nhập cư.
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho biết, Giáo hoàng Leo XIV đã xác nhận qua điện thoại với bà về việc sẵn sàng tổ chức vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine tại Vatican.
0