Các ứng cử viên Tổng thống Mỹ tăng tốc tranh cử
Ngày 4/10, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump – ứng cử viên của đảng Cộng hòa đã đến bang Georgia - nơi ông đang bị ứng cử viên đảng Dân chủ - Phó Tổng thống Kamala Harris dẫn trước 1,1 điểm trong cuộc thăm dò mới nhất. Tại đây, ông Donald Trump đã chỉ trích cách ứng phó cơn bão Helene của chính quyền đương nhiệm do đảng Dân chủ điều hành, khiến hơn 200 người Mỹ thiệt mạng.
Sau Georgia, lần thứ 4 trong một tháng, cựu Tổng thống Donald Trump đã có mặt ở Bắc Carolina để vận động cử tri ủng hộ cho mình. Đây là một trong những tiểu bang mà sự canh tranh ủng hộ giữa hai ứng cử viên trở nên sít sao nhất. Phát biểu tại bang có căn cứ quân sự lớn của Mỹ, cựu Tổng thống Donald Trump bày tỏ sự không hài lòng về bình luận của Tổng thống Joe Biden khi khuyên Israel không nên tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.
Theo kế hoạch, hôm nay, ứng cử viên đảng Dân chủ - Phó Tổng thống Kamala Harris cũng sẽ có mặt tại Bắc Carolina. Trong khi đó, cựu Tổng thống Trump sẽ trở lại Butler, bang Pennsylvania - địa điểm xảy ra vụ ám sát ông lần đầu, để tổ chức một cuộc vận động tranh cử.
Trước đó, bà Kamala Harris đã đến bang chiến địa Michigan, nơi bà đã có một cuộc gặp với giới lãnh đạo cộng đồng người Mỹ gốc Ả Rập và Hồi giáo để tìm cách xoa dịu sự tức giận của nhóm cử tri này trước những diễn biến chiến sự ở Trung Đông. Bà Harris nhấn mạnh sự quan ngại của mình trước những đau khổ mà người dân Gaza đang phải chịu đựng và những gì Liban đang trải qua, đồng thời khẳng định đang nỗ lực tìm kiếm ngừng bắn và ngăn một cuộc xung đột lan rộng toàn khu vực.


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.
Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.
0