Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bác bỏ tham vọng của Ukraine
Ông Pete Hegseth khẳng định, ưu tiên hàng đầu của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump là thiết lập hòa bình lâu dài thay vì kéo dài chiến sự.
Tại cuộc họp Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine do Anh chủ trì, ông Hegseth nhấn mạnh rằng, Mỹ không ủng hộ Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong tương lai gần. Thay vào đó, ông kêu gọi các nước châu Âu tăng cường hỗ trợ quân sự và đảm nhận vai trò lớn hơn trong việc đảm bảo an ninh cho Ukraine. Ông cũng khẳng định, quân đội châu Âu nên là lực lượng chính đảm bảo an ninh cho Ukraine sau xung đột. Ngoài ra, ông cũng tuyên bố, Mỹ sẽ không triển khai binh sĩ đến Ukraine như một phần của bất kỳ cam kết an ninh nào.
"Mỹ không tin rằng tư cách thành viên NATO của Ukraine là một kết quả thực tế trong bất kỳ giải pháp đàm phán nào. Bất kỳ sự đảm bảo an ninh nào cũng phải được hỗ trợ bởi quân đội châu Âu và những quốc gia khác có khả năng quân sự”, ông Hegseth nhấn mạnh.
Bộ trưởng Hegseth cũng kêu gọi các đồng minh châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng vượt mức 2% GDP theo quy định của NATO và đề xuất mức chi 5% GDP. Ông nhấn mạnh rằng, châu Âu cần "tự chịu trách nhiệm về an ninh của chính mình" thay vì phụ thuộc vào Mỹ. Điều này cho thấy rõ ràng rằng, chính quyền Tổng thống Trump đang tái định hướng chính sách đối ngoại, tập trung vào lợi ích trong nước và giảm vai trò của Mỹ tại châu Âu.

Phản ứng trước tuyên bố của ông Hegseth, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey khẳng định, Anh sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine và an ninh châu Âu, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của đoàn kết phương Tây. Trong khi đó, chính quyền Kiev bày tỏ lo ngại rằng, lập trường mới của Mỹ có thể làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự mà Ukraine đang cần để đối phó với Nga.
Về phía Moscow, Nga hoan nghênh quan điểm của Mỹ về việc không mở rộng NATO đến Ukraine, coi đây là một bước tiến tích cực trong việc giảm căng thẳng khu vực. Tuy nhiên, Điện Kremlin vẫn giữ thái độ thận trọng và yêu cầu có những cam kết rõ ràng hơn từ Washington.
Cuộc họp Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine do Anh chủ trì, phản ánh sự thay đổi đáng kể trong cách tiếp cận của Mỹ đối với cuộc xung đột ở Ukraine. Việc Washington rút dần khỏi vai trò lãnh đạo trong hỗ trợ Ukraine sẽ đặt thêm áp lực lên các nước châu Âu, buộc họ phải điều chỉnh chiến lược để đối phó với tình hình chiến sự đang diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh cuộc chiến kéo dài gần ba năm và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, những động thái từ Mỹ và các đồng minh chắc chắn sẽ có tác động lớn đến cục diện chiến trường, cũng như triển vọng đàm phán hòa bình giữa Kiev và Moscow.


Thủ đô Brussels của Vương quốc Bỉ được mệnh danh là trái tim của châu Âu, cũng dần trở thành quê hương thứ hai của nữ nhà thơ, nghệ sĩ độc lập Quỳnh Iris Nguyen de Prelle trong hơn một thập kỷ.
Giới lãnh đạo Iran đồng loạt chỉ trích lập trường của Mỹ về chương trình làm giàu Urani, đồng thời cảnh báo nguy cơ đổ vỡ của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.
Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.
Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.
Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.
0