Australia lo ngại giới trẻ bị cực đoan hóa do mạng Internet

Cảnh sát chống khủng bố Australia đang điều tra vụ một thiếu niên 14 tuổi tấn công bằng dao tại Đại học Sydney, bang New South Wales, làm một sinh viên 22 tuổi bị thương nặng sáng 2/7 (giờ địa phương).

Trợ lý Cảnh sát bang New South Wales Mark Walton, thuộc Bộ Tư lệnh Chống khủng bố và Chiến thuật Đặc biệt, cho biết hiện chưa xác định được động cơ hoặc ý thức hệ của thanh niên này, nên chưa thể kết luận đó có phải là hành động khủng bố hay không.

Tuy nhiên, theo ông, hành động của thanh niên này có thể được xếp vào loại hệ tư tưởng không rõ ràng và chắc chắn không liên quan đến tôn giáo.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ đâm dao.

Cũng theo ông Walton, các bậc cha mẹ cần nhận thức được nguy cơ cực đoan hóa ngày càng tăng khi trẻ em tiếp xúc trực tuyến, đặc biệt là trên mạng xã hội. Chúng đang theo đuổi những hệ tư tưởng cực đoan bạo lực và tiến tới bạo lực. Vì vậy, ông kêu gọi các bậc cha mẹ nhận thức và hành động nếu họ lo sợ con mình đang xem nội dung cực đoan bằng cách liên hệ với chính quyền.

Tại Australia, hiện có nhiều chương trình hỗ trợ của các tổ chức nhằm giúp các gia đình ứng phó với những thanh thiếu niên và người trưởng thành quan tâm đến chủ nghĩa cực đoan bạo lực.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Giới lãnh đạo Iran đồng loạt chỉ trích lập trường của Mỹ về chương trình làm giàu Urani, đồng thời cảnh báo nguy cơ đổ vỡ của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.

Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.

Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.

Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.