Xét xử tám bị cáo vụ đấu thầu tại NXB Giáo dục

Dự kiến, vào sáng 14/1, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội sẽ tiến hành phiên xét xử sơ thẩm đối với 8 bị cáo liên quan đến các tội danh "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" và "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Trong số 8 bị cáo bị đưa ra tòa, Nguyễn Đức Thái (61 tuổi), cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà xuất bản Giáo dục, bị truy tố về hành vi "Nhận hối lộ" theo khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Hai bị cáo khác là Tô Mỹ Ngọc (43 tuổi), cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Phùng Vĩnh Hưng và Nguyễn Trí Minh (48 tuổi), Giám đốc Công ty Minh Cường Phát, bị buộc tội "Đưa hối lộ" theo khoản 4, Điều 364 Bộ luật Hình sự.  

Bị can Tô Mỹ Ngọc và Nguyễn Đức Thái. Ảnh: Bộ Công an.

Năm bị cáo còn lại, bao gồm các cựu lãnh đạo và nhân viên Nhà xuất bản Giáo dục bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự. Những người này gồm: Nguyễn Thị Thanh Thủy (56 tuổi), cựu Trưởng ban Kế hoạch Marketing; Đinh Quốc Khánh (53 tuổi), cựu Phó trưởng Phòng in, Phát hành; Phạm Gia Thạch (52 tuổi), thành viên Hội đồng thành viên; Hoàng Lê Bách (57 tuổi) và Lê Hoàng Hải (54 tuổi), đều từng giữ chức Phó Tổng Giám đốc.  

Phiên tòa có sự tham gia của 13 luật sư bào chữa cho các bị cáo. Trong số này, bị cáo Tô Mỹ Ngọc được tại ngoại do sức khỏe yếu và đã xin xét xử vắng mặt, trong khi 7 người còn lại bị tạm giam. Hội đồng xét xử cũng triệu tập gần 20 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, trong đó có đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam với tư cách nguyên đơn dân sự.  

Theo cáo trạng, từ năm 2017, Nguyễn Đức Thái với tư cách Chủ tịch Hội đồng thành viên đã chỉ đạo triển khai các gói thầu giấy in không tuân thủ quy định pháp luật. Cụ thể, Tô Mỹ Ngọc và Nguyễn Trí Minh đã sử dụng phương thức chào hàng cạnh tranh rút gọn, trái quy định của Luật Đấu thầu, nhằm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu khác. Ngoài ra, cả hai còn thông đồng, tiết lộ thông tin và hợp thức hóa thủ tục để Công ty Phùng Vĩnh Hưng và Minh Cường Phát giành quyền cung cấp giấy in.  

Bị can Nguyễn Thị Thanh Thủy và Đinh Quốc Khánh. Ảnh: Bộ Công an.

Nguyễn Đức Thái đã nhận tổng cộng 24,9 tỷ đồng tiền hối lộ từ hai nhà thầu trên. Trong đó, Tô Mỹ Ngọc đưa 20 tỷ đồng, bao gồm tiền “cảm ơn” hàng năm và các khoản biếu tặng vào dịp lễ, Tết trong 4 năm sau đó (từ năm 2018-2021), để đổi lại việc nhóm công ty của Ngọc trúng 13 gói thầu trị giá hơn 2.100 tỷ đồng. Tương tự, Nguyễn Trí Minh cũng đưa cho Thái hơn 4 tỷ đồng, giúp Công ty Minh Cường Phát trúng 5 gói thầu với tổng giá trị hơn 200 tỷ đồng.  

Vụ án được đánh giá là nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn và ảnh hưởng đến hoạt động của Nhà xuất bản Giáo dục, đồng thời làm dấy lên nhiều câu hỏi về tính minh bạch trong các hoạt động đấu thầu công.  

Theo TTXVN

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội sáng 7/4, với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, phát hành trên các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.

“Bản trường ca hòa bình” không chỉ là một chương trình nghệ thuật mà còn là khúc tráng ca lịch sử, khắc họa sinh động hành trình 21 năm trường kỳ kháng chiến của dân tộc Việt Nam, từ trận tuyến khốc liệt đến khúc ca khải hoàn.

Thời tiết Hà Nội trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được đánh giá là khá thuận lợi với thời tiết mát mẻ, dễ chịu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 150 (IPU-150), diễn ra tại Tashkent, Uzbekistan vào sáng 6/4.

Những người nổi tiếng và nghệ sĩ tham gia vào quảng cáo phải chịu trách nhiệm, có xác minh một cách minh bạch, cụ thể về sản phẩm mà mình quảng cáo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ cần thích ứng với chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ, coi đây là cơ hội để phấn đấu vươn mình, góp phần cơ cấu lại nền kinh tế, cơ cấu lại thị trường, sản xuất và xuất khẩu.