Đảm bảo liên thông hoạt động với chính quyền địa phương hai cấp

Đại diện Bộ Nội vụ đã cung cấp thêm thông tin về đề xuất mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3/2025.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cho biết, Bộ đang được giao tham mưu xây dựng Đề án trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương. Đồng thời, Bộ cũng đang xây dựng dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp một cách đồng bộ, hiệu quả.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất tăng cường thẩm quyền cho chính quyền cấp xã, bảo đảm quyền hạn, trách nhiệm được phân cấp rõ ràng, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Bà Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh, khi thực hiện mô hình này, cấp xã sẽ không chỉ giữ nguyên nhiệm vụ, quyền hạn hiện có mà còn đảm nhận thêm nhiệm vụ của cấp huyện sau giải thể. Do đó, chính quyền cấp xã sẽ được trao nhiều quyền hơn, đi kèm là sự đổi mới trong tổ chức bộ máy, chế độ công chức và công cụ thực hiện nhiệm vụ.

Những thủ tục hành chính trước đây do cấp huyện thực hiện sẽ được chuyển giao cho cấp xã, đòi hỏi sự tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đơn giản hóa quy trình và rút ngắn thời gian xử lý, nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Về chính sách đối với những người bị ảnh hưởng từ quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà khẳng định, đây là vấn đề được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Bộ Nội vụ đang đề xuất tiếp tục giữ nguyên một số chế độ, chính sách hiện hành.

Cụ thể, đối với người dân, các chính sách đặc thù áp dụng tại địa phương trước khi sáp nhập sẽ được giữ nguyên. Đối với cán bộ, công chức và người lao động, Bộ đề xuất áp dụng chế độ công vụ, công chức thống nhất từ Trung ương đến cấp xã, không phân biệt cấp bậc hành chính như hiện nay. Bên cạnh đó, sẽ có các chính sách bảo lưu lương và phụ cấp cho những người phải đảm nhận vị trí hoặc chức vụ thấp hơn, hoặc không còn giữ chức vụ trong một thời gian nhất định. Đối với trường hợp có nguyện vọng nghỉ hưu sớm hoặc không đáp ứng yêu cầu về vị trí công tác sau sắp xếp, sẽ được giải quyết theo Nghị định 178 và Nghị định 67 của Chính phủ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

1.600 cán bộ, chiến sĩ từ miền Nam về Hà Nội vào chiều 6/6, chuẩn bị huấn luyện diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Công an TP Hà Nội đã triệt phá đường dây buôn bán đồ điện tử nhái các thương hiệu lớn như Marshall, Omega, Orient... và thu giữ hơn 25.000 sản phẩm.

Tình trạng mùa khô, xâm nhập mặn đe dọa nước sinh hoạt ở Đà Nẵng đã được giải quyết nhờ ngăn mặn và bơm nước dự phòng.

Đảng uỷ HĐND thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 vào sáng nay, 6/6.

Mô hình canh tác lúa theo hệ thống thâm canh cải tiến (SRI) tại Hà Nội cho thấy kết quả tích cực, giúp giảm chi phí, tăng năng suất và góp phần bảo vệ môi trường.

Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) đã bổ sung quy định yêu cầu các cơ sở y tế phải công khai giá thuốc, vật tư, thiết bị y tế trên hệ thống thông tin điện tử.