Xây dựng cụm công nghiệp thân thiện môi trường
Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế là chỉ đạo của Chính phủ cũng là mục tiêu của TP. Hà Nội trong quá trình quy hoạch và thành lập các khu, cụm, điểm công nghiệp.
Công ty cổ phần tự động hóa 3T Electric là doanh nghiệp chuyên sản xuất và lắp ráp tủ điện đã thuê hơn 1000m² đất tại cụm công nghiệp Phương Trung để sản xuất. Nước thải trong quá trình sản xuất và sinh hoạt đều được thu gom xuống hệ thống bể ngầm để xử lý theo phương pháp vi sinh. Sau quá trình tự xử lý theo yêu cầu sẽ được chuyển đến nhà máy xử lý nước thải tập trung của cụm công nghiệp.
Ông Lê Văn Thiện - Giám đốc Công ty Cổ phần tự động hóa 3T Electric cho biết: “Nhà máy xây dựng có bể xử lý nước thải tập trung và hằng tháng đều được kiểm tra để điều chỉnh cho phù hợp trước khi chuyển đến nhà máy xử lý tập trung của cụm".
Nước thải trong cụm công nghiệp rất đa dạng, từ các doanh nghiệp cơ khí, y tế đến hàng tiêu dùng,... nên yêu cầu quá trình xử lý nghiêm ngặt. Tại cụm công nghiệp Phương Trung, công nghệ A-O (sinh học thiếu khí - hiếu khí kết hợp với hóa lý) đã được lựa chọn. Qua hệ thống xử lý công suất 310m³/ngày đêm, nước thải xả ra môi trường đạt cột A - quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp do Bộ Tài nguyên và Môi trường trước đây (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) ban hành.
Ông Nguyễn Đình Thường, Phó Ban Quản lý cụm công nghiệp Phương Trung cho biết: “Chủ đầu tư đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung. Nước thải của các nhà máy sẽ được dẫn theo đường ống dẫn chung. Để đạt tiêu chuẩn xả thải nói trên, nước thải sẽ được xử lý bằng các hóa chất, công nghệ vi sinh và các chất khử trùng trước khi ra môi trường".
Cụm công nghiệp Phương Trung có quy mô hơn 9,5ha đã thu hút 32 doanh nghiệp, tỷ lệ lấp đầy đạt 80%. Hiện nhu cầu mặt bằng sản xuất trên địa bàn lớn, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Liên Việt đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đề xuất Thành phố Hà Nội xét duyệt để làm chủ đầu tư triển khai giai đoạn 2 với quy mô 30ha.
Cùng trên địa bàn xã Thanh Oai, hiện cụm công nghiệp Kim Bài cũng đang trong quá trình hoàn thiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật với mục tiêu tiếp nhận các nhà đầu tư vào Quý IV năm nay. Đây cũng là cụm công nghiệp được xây dựng đạt tiêu chí xanh, bền vững.
Ông Hoàng Trọng Tuyên, Phó Giám đốc Ban Quản lý cụm công nghiệp Kim Bài cho biết: “Nhà đầu tư thứ cấp vào cụm sản xuất sẽ ưu tiên có công nghệ sạch, chủ đầu tư cụm công nghiệp Kim Bài cũng đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải công nghệ Nhật Bản, xử lý vi sinh đạt cột A trước khi xả ra môi trường".
Trong kế hoạch phát triển đến năm 2030, Thành phố quy hoạch 43 cụm công nghiệp mới với tổng diện tích gần 1.900ha. Phần lớn trong số này đã được khởi công và đang trong quá trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Các cụm đều được xây dựng theo tư duy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp nhằm giảm thiểu chất thải phát sinh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.