Xây dựng các Khu CNC, KCN là động lực tăng trưởng kinh tế
Đại hội Đảng bộ Ban Quản lý các Khu CNC và KCN TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 xác định phát huy mọi nguồn lực, quyết tâm xây dựng các Khu CNC, KCN trở thành động lực tăng trưởng kinh tế bền vững của Thủ đô.
Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố được thành lập trên cơ sở hợp nhất chức năng quản lý nhà nước của Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và Ban Quản lý Khu công nghiệp - Khu chế xuất Thành phố. Hiện Đảng bộ có số Đảng viên đông nhất trong các Đảng bộ trực thuộc thành phố, với hơn 1.700 đảng viên.
Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Ban Quản lý đặt mục tiêu thu hút đầu tư bình quân 500 - 700 triệu USD quy đổi mỗi năm; phát triển khu Công nghệ cao Hoà Lạc và các Khu Công nghệ cao, Khu Công nghiệp trên địa thành phố trở thành hạt nhân đổi mới, động lực chủ đạo trong xây dựng Hà Nội trở thành “Thành phố khoa học - công nghệ”.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy UBND thành phố Hà Nội Doãn Trung Tuấn nhấn mạnh 5 yếu tố Đảng bộ Ban quản lý cần quan tâm là: con người, hạ tầng, thể chế, dữ liệu và công nghệ; hướng tới mục tiêu trở thành thung lũng silicon của Hà Nội và hạt nhân trong động lực tăng trưởng kinh tế bền vững của Thủ đô.
Hiện Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố đã thu hút được 844 dự án (trong đó có hơn 300 dự án FDI của 27 quốc gia) với tổng vốn đầu tư đăng ký 13,75 tỷ USD.
Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025 -2030 gồm 11 đồng chí. Ông Vũ Xuân Hùng, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố là Bí thư Đảng bộ Ban quản lý khoá I nhiệm kỳ 2025 -2030.