Viện Kiểm sát đề nghị y án tử hình với bà Trương Mỹ Lan

Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao TP.HCM đề nghị giữ nguyên án tử hình với bà Trương Mỹ Lan, người bị cáo buộc chủ mưu trong vụ án tham ô và vi phạm quy định cho vay gây thiệt hại nghiêm trọng, khẳng định phán quyết sơ thẩm là “đúng người, đúng tội".

Sáng 15/11, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án bà Trương Mỹ Lan và 47 bị cáo bước vào phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Cấp cao tại TP.HCM giữ nguyên quan điểm của tòa sơ thẩm, đề nghị án tử hình cho bà Lan với cáo buộc là người chủ mưu trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến tội Tham ô tài sản, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và Đưa hối lộ.

Đại diện VKS nhận định, bà Trương Mỹ Lan là người cầm đầu, thực hiện cùng lúc ba hành vi vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng lớn đến hệ thống ngân hàng, trật tự an ninh xã hội và niềm tin của công chúng. Bản án sơ thẩm tuyên phạt bà Lan tử hình về tội Tham ô tài sản cùng mức án 20 năm tù cho tội Đưa hối lộ và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng được VKS cho là “đúng người, đúng tội, không oan sai”.

Trong phiên phúc thẩm, bà Lan có một số tình tiết giảm nhẹ mới. Cụ thể, bà đã thể hiện thái độ ăn năn, thành khẩn khai báo và cam kết khắc phục toàn bộ thiệt hại. Theo đó, bà Lan đã đồng ý giao 658 tài sản không thế chấp và dự án 6A khu Trung Sơn để phục vụ khắc phục hậu quả vụ án.

Trên cơ sở trên, VKS đề nghị giảm mức án cho bà Lan về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng từ 20 năm xuống còn 16-18 năm tù.

Viện Kiểm sát đề nghị y án tử hình với bà Trương Mỹ Lan

 

Tuy nhiên, đại diện VKS khẳng định rằng các tình tiết mới chưa đủ để giảm nhẹ đối với hai tội danh Tham ô tài sản và Đưa hối lộ, bởi tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án. VKS lập luận, bà Lan đã phạm tội có tổ chức, thủ đoạn tinh vi và nhiều lần trong suốt thời gian dài, gây thiệt hại lớn và ảnh hưởng sâu rộng đến xã hội.

"Đối với 2 tội còn lại, bị cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức, tinh vi, phạm tội hai lần trở lên trong thời gian dài. Mặc dù bị cáo có thêm tình tiết giảm nhẹ mới như trên, nhưng căn cứ quy định của pháp luật thì chưa đủ điều kiện để giảm hình phạt. Do đó không có cơ sở giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo về tội Tham ô tài sản (tử hình), Đưa hối lộ (20 năm tù)", đại diện VKS nêu quan điểm.

Về phần trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị giữ nguyên phán quyết sơ thẩm, buộc bà Lan bồi thường toàn bộ thiệt hại của vụ án, lên tới 677.000 tỷ đồng, được cấn trừ một số khoản vay đã được tất toán.

Ngoài ra, VKS cũng bác bỏ kháng cáo của Ngân hàng SCB về yêu cầu buộc bà Lan chịu trách nhiệm bồi thường lãi suất đối với 1.283 khoản vay chưa tất toán và các yêu cầu khác. Các kháng cáo từ cá nhân, tổ chức liên quan trong vụ án đều không được VKS chấp thuận.

Phiên phúc thẩm vụ án bà Trương Mỹ Lan cùng các bị cáo khác đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Đây được xem là một trong những vụ án kinh tế lớn nhất từ trước đến nay, ảnh hưởng sâu rộng đến xã hội và niềm tin của người dân vào hệ thống pháp luật.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội sáng nay 11/5 đã tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ hai, cho ý kiến tiếp thu ba nội dung chính trước khi trình Quốc hội vào tuần tới.

Thành phố Hải Phòng sáng 11/5 đã tổ chức Chương trình Duyệt đội ngũ và diễu hành quần chúng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng - Thành phố anh hùng.

UBND thành phố Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất điều chỉnh ba loại rừng phù hợp với quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch lâm nghiệp và quy hoạch cấp huyện.

Đồn Biên phòng Mường Nhé (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) chiều 10/5 cho biết, đơn vị phối hợp với Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Điện Biên vừa bắt giữ một đối tượng cùng 160g heroin, 200 viên ma túy tổng hợp.

Hà Nội đã có 82.016,22km đường xã và 139.659,62km đường thôn, liên thôn đã được bê tông hóa, nhựa hóa bảo đảm ô tô đi lại thuận tiện, đạt 100% yêu cầu Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Thành phố Hà Nội phấn đấu trong năm 2025 có thêm 30.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập, tỷ lệ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo đạt trên 50%.