Tự hào 95 năm ngày thành lập Đảng bộ TP. Hà Nội
Thành ủy Hà Nội phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “95 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội tầm vóc, ý nghĩa lịch sử (17/3/1930 - 17/3/2025)” vào sáng nay, 11/3.
Chủ trì buổi hội thảo có TS Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; PGS.TS Nguyễn Danh Tiên - Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) và Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản.
Tham dự hội thảo có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Nguyễn Ngọc Hà; Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương Bùi Trường Giang; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Hà Nội và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của thành phố.
Phát biểu khai mạc buổi toạ đàm, TS Nguyễn Văn Phong – Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội nhấn mạnh, 95 năm đã trôi qua, sự kiện thành lập Đảng bộ ở Hà Nội ngày 17/3/1930 vẫn còn nguyên giá trị, có ý nghĩa lịch sử đặc biệt đối với cả nước nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Hà Nội, cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô đã nêu cao truyền thống đoàn kết, đấu tranh bền bỉ trong các cao trào giải phóng dân tộc, chống kẻ thù xâm lược, góp phần đưa cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Trong thời kỳ đổi mới, Thủ đô Hà Nội cùng cả nước bước đầu đạt được những thành tựu to lớn, rất đáng tự hào. Kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng hào hùng, những bài học từ thực tiễn sâu sắc của 95 năm xây dựng và phát triển, những năm gần đây, Hà Nội đang chuyển mình mạnh mẽ.
"Tôi tin tưởng rằng thành công của hội thảo khoa học ngày hôm nay sẽ tiếp tục được tuyên truyền rộng rãi hơn nữa với cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô, đặc biệt là thế hệ trẻ. Để mỗi người dân Thủ đô thêm tự hào và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển", TS. Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Hà Nội khẳng định.
Ban Tổ chức hội thảo đã nhận được sự tham gia tích cực, tâm huyết và trách nhiệm của các nhà khoa học, các cơ quan nghiên cứu khoa học, các viện nghiên cứu trên địa bàn Thủ đô. Các ý kiến tham luận tại hội thảo tiếp tục khẳng định Đảng bộ Hà Nội được thành lập là sự kiện lịch sử có ý nghĩa to lớn đối với phong trào cách mạng cả nước và Thủ đô; làm rõ, sâu sắc hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí cán bộ tiền bối tiêu biểu thời xây dựng Đảng của Đảng bộ Hà Nội.
Các ý kiến tham luận cũng làm rõ những thành tựu và kinh nghiệm thực tiễn 95 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ Hà Nội. Từ đó rút ra bài học về sự năng động, sáng tạo trong lãnh đạo cách mạng qua các thời kỳ lịch sử.
PGS.TS Nguyễn Danh Tiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo: "Sự thành lập Đảng bộ Hà Nội không chỉ có ý nghĩa với phong trào cách mạng của Thủ đô mà còn tạo nền tảng vững chắc, tác động mạnh mẽ đến phong trào cách mạng trên toàn quốc. Đây là một trong số ít Đảng bộ được thành lập ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Việc thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội cùng với cao trào cách mạng 1930-1931, 1936-1939 đã tác động sâu sắc đến phong trào cách mạng, với sự ra đời của Đảng bộ Hà Đông, Sơn Tây và các địa phương khác".
Các nhà khoa học nghiên cứu về Hà Nội, thông qua việc công bố các kết quả nghiên cứu và tham luận tại hội thảo đã làm sáng rõ sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng suốt của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự chủ động, sáng tạo của Hà Nội trong công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô 95 năm qua. Trên cơ sở kết quả của hội thảo, thành phố sẽ nghiên cứu, bổ sung vào Văn kiện Đại hội lần thứ 18 Đảng bộ thành phố.
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã thực hiện nghi thức chào và tô son cột mốc 1116 tại Lạng Sơn vào sáng 16/4.
Thiên tai xảy ra tại Lai Châu, Kon Tum, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương và An Giang từ ngày 10-16/4 đã làm 9 người thương vong và mất tích, cùng nhiều thiệt hại nghiêm trọng.
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng cho biết sẽ bố trí cán bộ, công chức, viên chức và biên chế theo hướng cơ bản bố trí cán bộ, công chức, viên chức, toàn bộ biên chế cấp huyện, cấp xã hiện nay về cấp xã.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Quốc hội đặc biệt coi trọng việc lấy ý kiến nhân dân đối với việc sửa đổi Hiến pháp, trong thời gian từ ngày 6/5 đến ngày 5/6.
Một đám cháy xuất phát từ thôn Lục Liễu, xã Đạo Trù, khiến cả vạt đồi đỏ rực trong đêm. Do thời tiết hanh khô cùng gió mạnh, đám cháy lan sang địa phận rừng phòng hộ thôn Đồng Cà, xã Bồ Lý.
Hội Truyền thông số Việt Nam và Tạp chí điện tử VietTimes đã phát động Chương trình bình chọn Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ 8 (Vietnam Digital Awards năm 2025).
0