Nỗi niềm tiểu thương phố cổ

Tiểu thương kinh doanh tại phố cổ của Hà Nội không phản đối việc chuyển đổi sang kinh doanh minh bạch, nhưng lại bối rối với quy định và nỗi lo bị xử phạt.

Những tấm cửa sắt mở lưng chừng, cửa hàng lúc đóng lúc mở là tình trạng diễn ra trên phố Hàng Đào (quận Hoàn Kiếm) suốt hơn 10 ngày nay. Tuyến phố này từng là nơi buôn bán sầm uất bậc nhất Hà Nội, đến nay có hơn 70% cửa hàng bị gián đoạn kinh doanh. Khách du lịch vẫn qua lại nhưng còn rất ít cửa hàng mở cửa để mua bán.

Bà Vũ Thị Mạnh là tiểu thương buôn bán 45 năm trên phố Hàng Đào, chia sẻ rằng cảm thấy khó khăn khi theo đuổi công nghệ để triển khai hóa đơn điện tử: "Tuổi già rất dễ quên, thật sự không nhập tâm được. Nên có một cuộc họp cho tất cả tiểu thương để đọc Nghị quyết cho tiểu thương thực hiện".

Tình cảnh tương tự cũng đang diễn ra tại chợ Đồng Xuân - nơi tập trung hơn 2.000 hộ buôn bán lâu năm, chủ yếu là người lớn tuổi. Họ lo lắng với mớ hàng tồn trong kho, bối rối trong việc làm hóa đơn điện tử.

Bà Hoàng Thị Thu Mai - tiểu thương chợ Đồng Xuân cho biết: "Từ xưa đến nay, kinh doanh chỉ dùng đến thuế khoán và hóa đơn giấy chứ chưa làm hóa đơn điện tử. Cái khó thứ hai là bây giờ bà con đang có rất nhiều hàng tồn đọng, muốn có hóa đơn đầu ra thì phải cho chúng tôi một thời gian, giải thoát những hàng cũ thì mới làm hóa đơn được cho hàng mới".

Theo các chuyên gia kinh tế, việc kiểm soát chặt nguồn gốc hàng hóa và triển khai hóa đơn điện tử là những bước đi cần thiết để văn minh hóa thị trường. Tuy nhiên cần có thời gian, lộ trình và hướng dẫn cụ cho các hộ kinh doanh để tránh tâm lý hoang mang.

Nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, TS Võ Trí Thành cho rằng: "Nên truyền thông để làm sao ai cũng hiểu được mục đích và ý nghĩa của việc mình làm, tránh việc áp đặt. Phải làm sao để người ta thấy rằng về lâu dài là có lợi. Có lợi cho bản thân chủ thể kinh doanh, dù là nhỏ nhất, đến có lợi cho cho toàn xã hội nói chung và đặc biệt là sự phát triển của đất nước".

Việc tăng cường quản lý thuế và minh bạch nguồn gốc hàng hóa là xu hướng tất yếu. Tuy nhiên, trong quá trình chuyển đổi rất cần những giải pháp phù hợp với thực tiễn, để không tiểu thương nào bị tụt lại trong tiến trình số hóa và văn minh hóa thị trường.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Hệ thống Kho bạc Nhà nước đã chi trả hơn 1.150 tỷ đồng cho gần 1.250 người nghỉ chế độ theo Nghị định số 178, tính đến ngày 15/6.

Đối tượng Nguyễn Tuấn Hùng cướp tài sản tại tiệm vàng ở tỉnh Lâm Đồng, sau đó bỏ trốn vào TP.HCM và bị bắt khi vừa trở lại sân bay Liên Khương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bổ sung Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn "Thần Đèn") về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã góp phần mở rộng không gian sáng tạo cho các nhà khoa học.

Vấn nạn hàng giả, hàng nhái không nên được xem nhẹ vì vừa gây thiệt hại kinh tế, vừa đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, an toàn và lòng tin của xã hội.

Hơn 3.100 vụ đã bị lực lượng Quản lý thị trường phát hiện, xử lý với tổng số tiền xử phạt, tịch thu khoảng 63 tỷ đồng trong Tháng cao điểm chống buôn lậu.