Triển khai hồ sức khỏe, bệnh án điện tử
Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn sáng 16/5 đã kiểm tra công tác chuyển đổi số, xây dựng Hồ sơ sức khỏe điện tử quân nhân và Hồ sơ bệnh án điện tử tại Bệnh viện Quân y 354, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.
Bệnh viện 354 là đơn vị quân y đầu tiên triển khai 5 kiosk y tế thông minh, sử dụng căn cước công dân gắn chip kết hợp nhận diện khuôn mặt, mã QR để định danh và tiếp nhận người tới khám bệnh. Bệnh viện cũng đã triển khai hệ thống Te-le-me-đi-xin hỗ trợ y tế biển đảo; chủ động tiếp cận và triển khai một số ứng dụng phục vụ khám chữa bệnh.
Toàn bộ dữ liệu khám chữa bệnh tại Bệnh viện 354 hiện đã được số hóa, gửi lên cổng thanh toán của bảo hiểm hằng ngày. Bệnh viện 354 là 1 trong 12 đơn vị làm điểm triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử quân nhân trong toàn quân.
Qua thực tế kiểm tra, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh phối hợp với Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật chỉ đạo, hỗ trợ Bệnh viện Quân y 354 thực hiện Hồ sơ sức khỏe điện tử quân nhân và hồ sơ bệnh án điện tử. Bệnh viện Quân y 354 cần chuẩn bị tốt nguồn lực, xây dựng đội ngũ nhân sự nòng cốt để triển khai nhiệm vụ này; rà soát, tối ưu hóa trước khi tin học hóa toàn bộ các quy trình nghiệp vụ.


Các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa chẩn đoán và điều trị kịp thời, cứu sống một bệnh nhân bị viêm màng não nguy kịch do nhiễm nấm hiếm gặp.
Trị liệu tâm lý phải được làm đúng cách, đúng phương pháp, với những chuyên gia được đào tạo và cấp phép hành nghề. Nếu để sa chân vào bẫy của các lang băm trị liệu thì tiền mất, nhưng bệnh vẫn mang.
UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch Hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 (15/6/2025).
Bé trai 4 tuổi trong vụ bệnh viện bị tố phải "nộp đủ tiền mới cấp cứu" đã được ra viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.
Sổ sức khỏe điện tử thay thế giấy tờ liên quan trong khám chữa bệnh từ 1/7, đây là nội dung trong Nghị định 102/2025 quy định quản lý dữ liệu y tế được Chính phủ ban hành.
Đồ uống có đường gây tác hại rất lớn đến sức khỏe như thừa cân béo phì; bệnh đái tháo đường hoặc rối loạn chuyển hóa... Trên toàn cầu hiện có 6,5 triệu người béo phì cần điều trị, kéo theo chi phí y tế khổng lồ.
0