Triển khai công tác bảo vệ sức khỏe cán bộ 2023

Dưới sự chủ trì của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, chiều 21/12, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Báo cáo của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cho thấy, năm 2022, Ban đã ban hành kế hoạch chỉ đạo và tổ chức khám sức khỏe định kỳ với cán bộ cấp cao (đương chức và nguyên chức) thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý với các nội dung, quy trình khám, kết luận, phân loại, tư vấn sức khỏe đối với cán bộ chặt chẽ, khoa học; đồng thời, chỉ đạo Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ 63 tỉnh, thành phố, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xây dựng kế hoạch khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ thuộc diện quản lý.

Ban cũng đã thường xuyên chỉ đạo cán bộ Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ, bác sĩ làm nhiệm vụ tiếp cận phối hợp triển khai công tác bảo đảm y tế phục vụ chăm sóc sức khỏe lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước trong các đợt đi công tác trong và ngoài nước.

Các bệnh viện Trung ương, bệnh viện khu vực được giao nhiệm vụ phối hợp, tham gia điều trị, chăm sóc sức khỏe cán bộ đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao; tổ chức cấp cứu, điều trị kịp thời với các bệnh nhân và được sự yêu quý, tin cậy của cán bộ, nguyên cán bộ cấp cao. Các hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe Trung ương và các miền cũng đã tổ chức các cuộc hội chẩn, đưa ra kết luận bệnh chính xác và xử lý điều trị thành công nhiều ca bệnh nặng…

Năm 2023, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương sẽ tập trung thực hiện 11 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, tăng cường đổi mới quy trình chăm sóc, theo dõi sức khỏe đối với cán bộ cấp cao, cán bộ thuộc diện quản lý; chỉ đạo điều trị chất lượng đối với các trường hợp bị bệnh, nâng cao chất lượng công tác tư vấn, dự phòng bệnh tật…

Dự tham luận tại tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, điểm nổi bật trong năm 2022, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Đề án số 18 về "Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính sách cán bộ đối với cán bộ Lão thành cách mạng, cán bộ Tiền khởi nghĩa và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý giai đoạn 2022-2026"; "Quy định về một số chế độ chính sách đối với cán bộ Lão thành cách mạng, cán bộ Tiền khởi nghĩa, cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đang cư trú và hưởng chế độ chính sách trên địa bàn thành phố Hà Nội".

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thủ đô Hà Nội sẽ đồng hành và ủng hộ Triển lãm mang tên “Hành trình về với Mexico cổ đại”.

Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội chiều 8/4, với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, phát hành trên các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.

Nhân dịp nhận nhiệm kỳ mới, Đại sứ nước Cộng hòa Colombia tại Việt Nam - bà Camila María Polo Floréz đã đến chào xã giao Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vào sáng nay, 8/4.

Quan tâm, chăm lo toàn diện cho cuộc sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội là chủ trương nhất quán, nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, chính quyền và các cơ quan chức năng TP. Hà Nội.

Thu nhập bình quân đầu người tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Thạch Thất (Hà Nội) tăng đều hàng năm.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Áo Philipp Agathonos để trao đổi về cơ hội hợp tác giải quyết các vấn đề về đô thị. Đây là thế mạnh của nước bạn, đồng thời hiện là thách thức của Thủ đô Hà Nội đang trên đà phát triển và hội nhập.