Tiếp nhận hơn 900 nghìn hồ sơ cấp căn cước mới

Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), sau gần một tháng triển khai cấp căn cước mới, cả nước đã tiếp nhận hơn 913.600 hồ sơ cấp căn cước mới.

Từ ngày 1/7, Luật Căn cước 2023 chính thức có hiệu lực, Công an Thành phố Hà Nội đã triển khai thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước cho công dân dưới 6 tuổi, từ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi, từ 14 tuổi trở lên và cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch.

Từ nội thành đến ngoại thành, thủ tục cấp căn cước mới đều được thực hiện nhanh chóng, tiện lợi.

Công an huyện Ba Vì làm thủ tục cấp căn cước mới cho người dân.

Tại huyện Ba Vì, chỉ mất từ 5-10 phút, người dân đã hoàn thành thủ tục lấy dữ liệu, cấp căn cước mới. Kể từ ngày 1/7, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Ba Vì, đã tăng cường tối đa nhân lực, phương tiện để phục vụ người dân.

Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Ba Vì tăng cường nhân lực, phương tiện để phục vụ người dân.

Trung tá Phan Thị Hoài Thanh – Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Ba Vì, cho hay: “Ba Vì là một địa bàn tương đối đông dân, điều đặc biệt nữa là tại đây có người dân tộc thiểu số. Chúng tôi đặt ra mục tiêu là làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận.

Một điểm nữa chúng tôi quan tâm là làm tốt công tác điều tra cơ bản, đặc biệt với nhóm đối tượng dưới 14 tuổi để bổ sung vào dữ liệu dân cư phục vụ tốt nhất khi số đối tượng này có nhu cầu cấp căn cước".

Trung tá Phan Thị Hoài Thanh – Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Ba Vì.

Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), sau gần một tháng triển khai cấp căn cước mới, đã tiếp nhận hơn 913.600 hồ sơ cấp căn cước mới. Trong đó, dưới 6 tuổi là hơn 260.000 hồ sơ; trên 14 tuổi hơn 415.600 hồ sơ.

Chị Nguyễn Thị Hồng Thuận (thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì) chia sẻ: “Gia đình tôi rất phấn khởi và rất mong muốn đưa các cháu đến trụ sở công an để làm căn cước mới cho các cháu để sắp tới làm thủ tục nhập học hay thủ tục đi khám chữa bệnh, tiêm phòng được kịp thời, nhanh chóng và rút gọn những thủ tục hành chính rườm rà như trước đây là phải mang giấy tờ A, giấy tờ B, giấy khai sinh, sổ hộ khẩu rất phức tạp".

Thẻ căn cước mới bổ sung thêm sinh trắc về mống mắt để nâng cao tính bảo mật.

Thẻ căn cước mới có nhiều ưu việt, bổ sung thêm sinh trắc về mống mắt để nâng cao tính bảo mật. Đồng thời cơ quan công an sẽ tiến hành thu nhận sinh trắc về ADN và giọng nói khi người dân có nhu cầu, nhằm chống lại việc làm giả thẻ.

Thẻ căn cước mới được tích hợp các thông tin về giấy phép lái xe, bảo hiểm xã hội, ngân hàng và các thông tin khác, thuận tiện cho người dân thực hiện các dịch vụ công.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Bắn 21 loạt đại bác tại bến Bạch Đằng, 13.000 người diễu binh, diễu hành trên đường Lê Duẩn… cùng hàng loạt sự kiện khác sẽ được tổ chức dịp 30/4 mừng 50 Năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Một dự án cao tốc quan trọng trị giá gần 7.000 tỷ đồng, đoạn qua Ninh Bình thuộc tuyến Ninh Bình - Hải Phòng, sắp được khởi công trong năm 2025.

Đội CSGT số 1 - Phòng CSGT - CATP Hà Nội đã phối hợp cùng Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội xử lý hàng loạt xe ô tô UAZ (U-Oát) vi phạm trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, vào ngày 17/4.

Ban Bí thư Trung ương Đảng sáng 17/4 đã tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận số 132 của Trung ương về việc thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quả của công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Số lượng người dân đi làm các thủ tục hành chính liên quan đến đai đang tăng đột biến. Để không làm gián đoạn thủ tục của người dân, các chi nhánh của Trung tâm hành chính công đã phải bố trí thêm cán bộ, mở thêm nhiều cửa phục vụ.

Bộ Xây dựng đã báo cáo Chính phủ kế hoạch khánh thành, thông xe đối với 5 dự án cao tốc nhân dịp kỷ niệm 50 Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.