Sân khấu hóa tác phẩm, khơi dậy niềm đam mê văn học

Tối 23/3, học sinh trường THPT Chuyên Ngoại ngữ Hà Nội được trải nghiệm đêm "Sân khấu hóa tác phẩm văn học".

Đây là một hoạt động trong phương pháp dạy học văn đặc biệt, “trả” tác phẩm về cho học sinh, nhằm khơi dậy niềm yêu thích học văn chương nghệ thuật, tạo ra cuộc chơi đầy tính sáng tạo mà ở đó học sinh được hoá thân thành hình tượng nhân vật văn học. 

Học sinh trường THPT Chuyên Ngoại ngữ Hà Nội sân khấu hóa tác phẩm văn học.

14 tiết mục được dàn dựng trong đêm chung kết chương trình "Sân khấu hoá tác phẩm văn học" tối 23/3 đem tới cho người xem nhiều cảm xúc. Học sinh hóa thân thành nhân vật, hình tượng trong tác phẩm văn học. Sân khấu vừa là sàn diễn, vừa là lớp học, là nơi các em sống với hàng loạt tác phẩm nổi tiếng của Việt Nam như Bình Ngô đại cáo, Phố phường Hà Nội...

"Em vào vai chính vở diễn Bình Ngô đại cáo. Đây là một bản hoạt cảnh diễn lại những nội dung trong Bình Ngô đại cáo. Em thấy vô cùng xúc động khi có cơ hội trở thành một vai chính trong sân khấu lớn như thế này. Đây là bản cáo oai hùng. Các bạn được quyền khám phá, tìm hiểu tác phẩm chi tiết để có thể hóa thân vào nhân vật. Bọn em đã luyện tập suốt một tháng trước vòng sơ loại và vượt qua vòng sơ loại để có mặt tại sân khấu ngày hôm nay", Phạm Duy Hưng, lớp 11A1, kể. 

 Học sinh hiểu hơn về tác phẩm văn học, nhân vật lịch sử sau khi tác phẩm được sân khấu hóa.

Bằng lối diễn xuất tự nhiên, đan xen các ca khúc cách mạng được dàn dựng công phu, chương trình đã tạo được sự xúc động cho người xem. Quan trọng là giúp cho các em hiểu sâu sắc hơn về những tác phẩm văn học, nhân vật lịch sử. 

Em Vũ Ngọc An Khánh (quận Thanh Xuân), khá hào hứng: "Đây là sân khấu rất lớn 5 năm mới có một lần nên em cảm thấy rất háo hức, vui vì có mặt ở đây ngày hôm nay. Em cũng rất mong chờ những vở kịch, văn học được chuyển thể thành các hình thức khác nhau của các bạn học sinh. Đêm chung kết này, ngoài việc em có thể cảm nhận vẻ đẹp của các tác phẩm văn học thì em cũng có thể thấy được sự sáng tạo của các bạn học sinh."

Sân khấu hóa tác phẩm là một phương pháp đặc biệt dạy và học Văn học.

Hoạt động này là phương pháp đặc biệt dạy và học Văn học – ‘Trả tác phẩm về cho học sinh’, được áp dụng tại trường THPT Chuyên Ngoại ngữ Hà Nội hơn 10 năm qua, nhằm khơi dậy niềm yêu thích văn chương, nghệ thuật.

Theo bà Đỗ Thị Ngọc Chi, Trưởng BTC chương trình, đây thực sự là cuộc học văn, hành trình văn đầy thú vị của học trò: "ý nghĩa đích thực của cách học văn này là chữ "trả". Và tôi nghĩ rằng giáo dục nói chung, học văn nói riêng hãy trả về chủ nhân đích thực của nó chính là học trò. Học trò là chủ nhân của quá trình chiếm lĩnh tác phẩm, quá trình dạy học, học tập. Chính vì thế mà qua những hoạt động như thế này, học sinh sẽ được hóa than thành rất nhiều vai trò của một nhà đạo diễn, diễn viên, biên kịch... và nhiều kỹ năng như diễn xuất, trình bày, làm việc nhóm".

Tiếp cận tác phẩm văn học không theo kiểu "thầy đọc, trò chép".

"Trả tác phẩm về cho học sinh" là một trong những hình thức của chương trình sân khấu hóa các môn học xã hội. Thay vì những giờ giảng "thầy đọc, trò chép", những tiết mục như thế này thật sinh động, khiến các em dễ học, dễ nhớ, nhập tâm hơn với những tác phẩm văn học.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Chung kết cuộc thi hùng biện Tiếng Anh "Kella in Life 2025" đã được tổ chức tại Hà Nội với sự góp mặt của 26 đội thi tới từ các trường THPT trên địa bàn Thủ đô.

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội sáng 18/5 đã ra mắt ngành học mới “Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam” cùng chương trình đào tạo giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ.

Gần 18.000 thí sinh trong cả nước đã tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Sư Phạm Hà Nội.

Kỳ thi Đánh giá năng lực SPT năm 2025 của Trường đại học Sư phạm Hà Nội được tổ chức tại các điểm thi: Hà Nội, Vinh, Đà Nẵng, Quy Nhơn.

Bức thư của nữ sinh Phạm Đoàn Minh Khuê, lớp 10C2 - Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) đã đoạt giải Nhất quốc gia Cuộc thi viết thư quốc tế UPU năm 2025.

Cả nước sau khi sáp nhập có trên 3.300 đơn vị hành chính cấp xã với 52.000 cơ sở giáo dục và 23,4 triệu học sinh, bình quân mỗi xã có 7.000 học sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.