Thế giới

Pakistan cảnh báo nguy cơ Ấn Độ tấn công quân sự

Khuất Trang

Pakistan vừa lên tiếng cảnh báo về nguy cơ một cuộc tấn công quân sự từ phía Ấn Độ trong bối cảnh hai nước tiếp tục đổ lỗi lẫn nhau.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 28/4, Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Muhammad Asif cho biết, nguy cơ Ấn Độ tiến hành một chiến dịch quân sự nhằm vào Pakistan là "sắp xảy ra". Ông Asif khẳng định, quân đội Pakistan đã được tăng cường lực lượng để sẵn sàng đối phó với bất kỳ hành động xâm nhập nào.

Trước đó, vụ tấn công vào đoàn du khách ở Kashmir khiến 26 người thiệt mạng đã gây phẫn nộ tại Ấn Độ, dẫn tới những lời kêu gọi trừng phạt Pakistan. New Delhi cáo buộc Islamabad hậu thuẫn các nhóm phiến quân hoạt động trong khu vực tranh chấp Kashmir, nơi hai nước từng trải qua hai cuộc xung đột.

Trong khi đó, Pakistan bác bỏ mọi liên quan đến vụ việc và kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra trung lập. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cũng khẳng định, nước này "hoàn toàn không liên quan" đến vụ tấn công. Liên quan tới những lo ngại về việc sử dụng vũ khí hạt nhân, ông Asif nhấn mạnh, Pakistan sẽ chỉ sử dụng kho vũ khí này nếu đất nước phải đối mặt với "mối đe dọa trực tiếp tới sự tồn vong".

Theo báo cáo "Tình hình các lực lượng hạt nhân thế giới" mới nhất do Liên đoàn Các nhà khoa học Mỹ (FAS) công bố, Ấn Độ hiện sở hữu khoảng 180 đầu đạn hạt nhân, vượt qua Pakistan với khoảng 170 đầu đạn.

Đây là lần đầu tiên kể từ hơn hai thập kỷ qua, Ấn Độ chiếm ưu thế về số lượng vũ khí hạt nhân so với nước láng giềng Pakistan.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời