Muôn kiểu giả danh công an để chiếm đoạt tài sản

Lợi dụng uy tín của các lực lượng thi hành pháp luật, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng những giấy tờ giả mạo để tạo uy tín, gây sức ép, khiến nhiều người tin và làm theo yêu cầu chuyển tiền của chúng.

Mặc dù đã được cơ quan chức năng cảnh báo rất nhiều, nhưng những thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, phương thức thì ngày càng đa dạng, khiến nhiều người dân vẫn bị lừa đảo đến cả tỷ đồng.

Những tờ quyết định, lệnh bắt y như thật, đầy đủ logo biểu tượng, con dấu, thậm chí là cả chữ ký; những tấm thẻ ngành quyền lực cũng được chuẩn bị chỉn chu đến từng chi tiết... đã khiến không biết bao nhiêu người sa lưới, mất tiền oan cho các đường dây lừa đảo.

Lợi dụng uy tín của các lực lượng thi hành pháp luật, các đối tượng đã sử dụng những giấy tờ giả mạo để tạo uy tín, gây sức ép, khiến người dân tin và làm theo lời của chúng.

Mới đây nhất, một người phụ nữ trung niên tại phường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm) đã bị lừa mất hơn 1 tỷ đồng bởi chính thủ đoạn như vậy. Các đối tượng đã gửi cho bà lệnh bắt tạm giam của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và yêu cầu chuyển tiền để chứng minh mình vô tội. Khác với các chiêu thức lừa đảo qua không gian mạng thường thấy, các đối tượng này trực tiếp đến nhà nạn nhân để tạo niềm tin, gây sức ép.

Trước đó, vào cuối năm 2024, một nhóm đối tượng ở huyện Đông Anh chuyên đi khảo sát những người bán xe không giấy tờ rồi hẹn gặp, giả làm cán bộ công an, đe dọa, buộc người bán xe phải giao xe cho chúng.

Hiện nay, việc chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng gặp nhiều khó khăn, nên các đối tượng càng liều lĩnh hơn, hẹn gặp trực tiếp nạn nhân để chiếm đoạt tiền. Bên cạnh đó, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin như hiện nay, các đối tượng lừa đảo đã thực hiện thủ đoạn một cách tinh vi hơn. Gọi video call, sử dụng video cắt ghép hoặc sử dụng công nghệ AI để tạo hình là cán bộ công an thật, nhiều người dân vì lo lắng, bất an nên đã sập bẫy lừa đảo.

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Minh Hà, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Bắc Từ Liêm cho hay: “Khi cơ quan công an hoặc các cơ quan tư pháp áp dụng các biện pháp nghiệp vụ và biện pháp ngăn chặn, sẽ thông báo trực tiếp bằng văn bản đến người dân và chính quyền địa phương, không có chuyện gửi giấy làm việc qua tin nhắn, mạng xã hội”. 

Đại úy Lưu Bảo Anh, Điều tra viên, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Đông Anh khuyến cáo: “Người dân khi làm việc với cơ quan công an, nếu là người liên quan sẽ có giấy mời, giấy triệu tập đến làm việc. Với những người tự xưng là cán bộ công an thì cần xác minh kỹ các thông tin trước khi làm việc, tránh để lộ lọt thông tin cá nhân”.

Lừa đảo mạo danh và lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi, nhưng tội phạm sẽ không có cửa hoạt động khi mỗi người, mỗi gia đình tự trang bị các kiến thức cũng như cảnh giác phòng ngừa. Hiện công an thành phố đang tích cực phối hợp cùng các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an để đấu tranh, triệt phá các ổ nhóm lừa đảo trên không gian mạng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Theo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, đến thời điểm hiện nay, cả nước đã hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát được 195.068 căn, trong đó khánh thành 93.370 căn và khởi công mới 101.698 căn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tỉnh Bắc Ninh phát triển hạ tầng số và nền tảng số đồng bộ, hiện đại, tại Diễn đàn “Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - Bắc Ninh đột phá và phát triển" diễn ra chiều 13/4.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã tới dự chương trình Áo dài nghệ thuật “Hương sắc Việt Nam” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức vào tối 14/4. Cùng dự có bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm và các Đại sứ, đại diện các tổ chức quốc tế.

Nhiều cơ chế, chính sách trong GPMB đường Vành đai 4 đã được Thành phố tháo gỡ, giải quyết, song để có thể hoàn thành dứt điểm công tác này vẫn cần sự tuân thủ pháp luật và đồng thuận của người dân.

Một sản phụ vỡ ối khi đang di chuyển trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã được Tổ cảnh sát giao thông dùng xe đặc chủng đưa đi đến bệnh viện mổ cấp cứu kịp thời.

Công an thành phố Đà Nẵng ngày 13/4 cho biết đã triệt phá thành công một đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức hoạt động trên phạm vi cả nước.