Hộ kinh doanh 'không chịu lớn'
Với mặt hàng kinh doanh là giò chả, từ năm ngoái, chị Đông đã đăng ký kinh doanh làm hộ kinh doanh. Theo chị, mô hình này hợp với quy mô sản xuất gia đình của mình. Tương tự, vợ chồng Anh Kiệm cũng mở quán cà phê và đăng ký hộ kinh doanh. Theo anh, nộp thuế khoán với hộ kinh doanh cũng thuận lợi hơn.
Anh Vũ Văn Kiệm - Chủ hộ kinh doanh ở phố Nguyễn Xí, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, chia sẻ: "Hai vợ chồng mình là kinh doanh nhỏ lẻ, cũng linh hoạt hơn khi mà kê khai thuế. Làm doanh nghiệp lớn hơn thì cũng phức tạp hơn".
Hiện nay, cả nước có khoảng 5 triệu hộ kinh doanh, trong đó 3,5 triệu hộ kinh doanh được cấp mã số thuế và trên 2 triệu hộ sản xuất nhỏ lẻ. Các thủ tục phức tạp phải tuân thủ của doanh nghiệp là hạn chế khiến nhiều hộ chưa muốn "lớn lên".
Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội tư vấn thuế Việt Nam, cho biết: "Khi là hộ kinh doanh thì trách nhiệm tuân thủ phòng cháy chữa cháy không bị chặt chẽ lắm, đóng bảo hiểm xã hội không bị ngặt nghèo, khai thuế theo thuế lại được trên hộ khoán".
Theo quy định hiện hành, thuế khoán với hộ kinh doanh bán lẻ là 1,5% (trong đó 5% là thuế thu nhập cá nhân, 1% là thuế GTGT). Trong khi kinh doanh dịch vụ, hộ kinh doanh phải nộp 7% (5% là thuế thu nhập cá nhân, 2% thuế GTGT). Từ ngày 1/1/2026, các hộ kinh doanh có doanh thu dưới 200 triệu không phải chịu thuế VAT, thay vì mức 100 triệu đồng như hiện nay.


Việc khắc phục tồn tại PCCC của nhiều cơ sở nhà trọ và chung cư mini ở Hà Nội hiện còn chậm, tồn tại những khó khăn đặc trưng cần được cơ quan chức năng hướng dẫn xử lý.
UBND TP. Hà Nội đã ban hành công văn thực hiện nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường triển khai Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
Những này trước kỳ nghỉ lễ, tình hình giao thông trên địa bàn Thủ đô duy trì khá ổn định, tuy nhiên, dự báo mật độ phương tiện trên địa bàn Thủ đô sẽ gia tăng đột biến trong dịp nghỉ lễ.
Dự án Bến xe Cổ Bi (xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội) được Thành phố chấp thuận cho Tổng Công ty Vận tải Hà Nội đầu tư từ năm 2014, song đến thời điểm này, khu đất quy hoạch vẫn là bãi đất hoang, gây lãng phí.
Hải trình đưa kiều bào tới thăm quân, dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 với chủ đề “Chuyến tàu Đại đoàn kết” đã diễn ra từ ngày 18 - 26/4.
Cầu truyền hình "Vang mãi khúc khải hoàn" gồm 3 điểm cầu Hà Nội, Quảng Trị và TP.HCM diễn ra vào lúc 20h10 Chủ nhật ngày 27/4 và được truyền hình trực tiếp trên các kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam; kênh H1 và các nền tảng số của Đài Hà Nội.
0