Hành trình thực phẩm chức năng giả đến tay người tiêu dùng
Hơn 100 loại thực phẩm chức năng bị làm giả đều có một điểm chung là được dán tem nhãn mác từ nước ngoài. Trên bao bì, chúng có xuất sứ từ Ấn Độ, Tây Ban Nha, Pháp và nhiều nước khác. Thế nhưng, theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, thực chất các sản phẩm này có nguồn gốc từ một kho xưởng đặt tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.
Thực phẩm chức năng có tác dụng bổ não, bổ gan, hỗ trợ điều trị các bệnh về xương khớp - vậy mà công nghệ sản xuất chỉ toàn xô, chậu với gáo múc. Nhiều loại bột với đủ màu khác nhau được đựng trong các bao nguyên liệu và trộn theo công thức có sẵn. Công nhân sản xuất thực phẩm chức năng giả thừa nhận: "Các loại bột trộn vào đây là từ bên trên gửi xuống, chúng tôi cứ làm theo tên gọi công thức trên bao bì, cân đo số lượng do bên trên làm hết rồi. Chúng tôi cân theo rồi trộn thôi".
Chẳng ai nghĩ rằng, quá trình pha trộn nguyên liệu cho một mẻ viên nang mang mác hàng ngoại nhập, lại được ra lò trong điều kiện sản xuất mất vệ sinh. Với tốc độ của cỗ máy sản xuất tự động, chỉ trong vòng vài phút đồng hồ, đã có hàng nghìn viên nang được ra lò, sau đó được đóng mác hàng nhập khẩu với giá trị lên đến hàng triệu đồng cho mỗi sản phẩm.
Đại úy Nguyễn Duy Tuấn Minh - Đội trưởng Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Thành phố Hà Nội - cho biết: "Các đối tượng thực hiện gia công theo công thức do các đối tượng tự nghĩ ra, không đảm bảo chất lượng theo quy định. Khi người dân vẫn tiếp tục sử dụng các loại sản phẩm này sẽ ảnh hưởng rất lớn, vì thành phần, nguyên liệu bên trong cũng không có giấy tờ đầy đủ ngay từ khi nhập về".
Theo lực lượng chức năng, quá trình mở rộng xác minh xác định, các công ty trong đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả đã xuất bán hàng cho hàng trăm đơn vị, tổ chức, cá nhân trên toàn quốc.
Tại thời điểm lực lượng chức năng khám xét, bên trong kho hàng, chất hàng đống các loại thực phẩm chức năng giả nhưng được đóng tem nhãn mác y như hàng ngoại nhập. Một số sản phẩm trong số này có dấu hiệu hư hỏng, thậm chí là đã hết hạn sử dụng. Nhân viên đóng gói tại kho hàng cho biết: "Mọi người đóng vỉ xong thì mang tới cho chúng em đóng vào hộp thuốc. Em chỉ 'bảo gì thì làm đấy' thôi. Ví dụ, cho màng vào lọ rồi đi khò".
Dựa trên dữ liệu hóa đơn, cơ quan điều tra xác định hoạt động kinh doanh mang lại lợi nhuận rất lớn cho đối tượng cầm đầu. Điển hình là sản phẩm Astramin, được công ty nhập từ các nguồn cung cấp với giá chỉ 157.000 đồng, nhưng sau đó bán lại cho nhà thuốc với giá 777.000 đồng - tức gấp gần 5 lần. Không dừng lại ở đó, vị giám đốc còn khuyến nghị các nhà thuốc tiếp tục đẩy giá lên 1,5 đến 2 lần nữa để "phù hợp với mặt bằng thị trường".
Phạm Ngọc Tiến - Đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất thừa nhận: "Trước đây tôi làm nghề trình duyệt viên và kinh doanh thuốc. Đến tháng 8/2024, do tôi không hiểu biết và vấn đề lợi nhuận, tôi đã sản xuất thực phẩm chức năng và sản phẩm bảo vệ sức khỏe, bán trong nước".
Từ kết quả khám xét khẩn cấp tại gần 20 địa điểm liên quan đến đường dây sản xuất, tiêu thụ thực phẩm chức năng giả, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 100 tấn hàng hóa các loại. Bước đầu, cơ quan công an xác định ổ nhóm này đã phân phối hàng cho hàng trăm đơn vị, tổ chức và cá nhân trên toàn quốc - chủ yếu là các nhà thuốc và bệnh viện, trải dài khắp các tỉnh, thành.


Dự án đường Vành đai 3,5 đoạn qua huyện Hoài Đức đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, nỗ lực đưa dự án về đích sau nhiều năm chậm trễ.
Các bị cáo trong vụ tai nạn giao thông làm 4 mẹ con đi xe máy tử vong tại chỗ đã được xét xử vào hôm nay, 22/5.
Kho bạc nhà nước Khu vực I đã vinh dự được đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ với những thành tích nổi bật trong giai đoạn 2020-2024.
Công nghệ sản xuất thô sơ và hành trình đưa thực phẩm chức năng giả đến tay người tiêu dùng đã bị hé lộ qua nhiều vụ án được Công an Hà Nội triệt phá, liên tiếp trong một tháng qua.
Công an Hà Nội đã phát hiện 11.000 hộp thực phẩm chức năng do Công ty Thảo dược Mộc Can sản xuất được "thổi phồng" công dụng, gây hệ lụy nghiêm trọng cho sức khỏe.
Chiếc xe tải đang di chuyển trên đường Đỗ Mười (TP. HCM) đã va chạm với xe máy khiến hai người tử vong, sau đó tiếp tục lao tới tông hai ô tô và xe máy khác rồi mới dừng lại.
0