Triệt phá đường dây buôn bán thuốc lá giả qua mạng
Ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Trường, Trần Thị Lan về tội “Buôn bán hàng giả”.
Trước đó, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phối hợp Công an xã Trà Lũ, huyện Xuân Trường bắt quả tang hai đối tượng này, thu giữ hơn 109 thùng thuốc lá giả chứa gần 55 nghìn bao thuốc lá. Nếu chỉ nhìn qua, rất khó để phân biệt với sản phẩm thật do Công ty Thuốc lá Thăng Long sản xuất, phân phối. Chúng được rao bán công khai trong các hội nhóm nhà phân phối, đại lý khu vực miền Bắc trên Facebook với số lượng lớn và rẻ hơn nhiều so với giá bán của công ty. Bản thân thuốc lá là sản phẩm có hại cho sức khỏe, độ độc hại của thuốc lá giả càng là dấu hỏi lớn.
Thượng tá Nguyễn Hồng Hạnh, Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Nam Định cho biết, bước đầu đơn vị xác định đây là tài khoản mạng xã hội ảo, không rõ thông tin họ tên, địa chỉ thực. Đối tượng sử dụng sim rác, liên lạc qua các ứng dụng Zalo, Whatsapp, Messenger… và dùng danh tính giả để giao, nhận hàng hoá qua dịch vụ bưu chính nhằm che giấu, cản trở việc phát hiện của cơ quan chức năng. Không giao dịch trực tiếp mà sử dụng mạng xã hội; không quảng cáo ở địa bàn Nam Định mà chúng lựa chọn khách hàng ở các tỉnh, thành khác để chào bán.
Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, các trinh sát của Phòng Cảnh sát Kinh tế đã nắm chắc quy luật hoạt động, phương tiện vận chuyển, phương thức liên lạc và địa điểm tập kết, trung chuyển hàng hoá; từ đó lên phương án triển khai truy bắt, ngăn chặn hành vi vi phạm.

Chiều tối ngày 14/5, tại kho hàng của Nhà phân phối Mạnh Đức, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phối hợp Công an xã Trà Lũ, huyện Xuân Trường bắt quả tang Trần Văn Trường (sinh năm 1993, Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh thương mại Mạnh Đức) và chị gái là Trần Thị Lan (sinh năm 1991, trú tại xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường) đang thực hiện hành vi có dấu hiệu buôn bán hàng giả. Toàn bộ 109 thùng với hơn 55.000 bao thuốc lá mang nhãn hiệu Thăng Long loại bao cứng và gần 1.000 vỏ thùng in nhãn hiệu Thăng Long cùng nhiều vật chứng liên quan đã bị cơ quan công an thu giữ. Giá trị hàng hóa vi phạm ước tính trên 500 triệu đồng.
Qua điều tra xác định, Trần Văn Trường là chủ mưu, cầm đầu đường dây. Thành lập Công ty TNHH Kinh doanh thương mại Mạnh Đức và Nhà phân phối Mạnh Đức, dưới vỏ bọc công ty gia đình và đại lý bán lẻ bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát nói trên, đối tượng trực tiếp điều hành việc buôn bán hàng giả. Trường tự tạo các tài khoản mạng xã hội ảo chào bán sản phẩm. Trường thuê Trần Thị Lan quản lý kho hàng, quản lý tài khoản mạng xã hội, liên hệ, giao dịch với khách hàng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ nguồn cung và xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan.
Theo Cổng TTĐT Bộ Công an


Dự án đường Vành đai 3,5 đoạn qua huyện Hoài Đức đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, nỗ lực đưa dự án về đích sau nhiều năm chậm trễ.
Các bị cáo trong vụ tai nạn giao thông làm 4 mẹ con đi xe máy tử vong tại chỗ đã được xét xử vào hôm nay, 22/5.
Kho bạc nhà nước Khu vực I đã vinh dự được đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ với những thành tích nổi bật trong giai đoạn 2020-2024.
Công nghệ sản xuất thô sơ và hành trình đưa thực phẩm chức năng giả đến tay người tiêu dùng đã bị hé lộ qua nhiều vụ án được Công an Hà Nội triệt phá, liên tiếp trong một tháng qua.
Công an Hà Nội đã phát hiện 11.000 hộp thực phẩm chức năng do Công ty Thảo dược Mộc Can sản xuất được "thổi phồng" công dụng, gây hệ lụy nghiêm trọng cho sức khỏe.
Chiếc xe tải đang di chuyển trên đường Đỗ Mười (TP. HCM) đã va chạm với xe máy khiến hai người tử vong, sau đó tiếp tục lao tới tông hai ô tô và xe máy khác rồi mới dừng lại.
0