Hải Phòng mừng 70 năm Ngày giải phóng

Chương trình duyệt đội ngũ và diễu hành quần chúng chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng - Thành phố Anh hùng (13/5/1955 - 13/5/2025) và lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng 2025 đã được tổ chức trọng thể vào sáng 11/5.

Dự chương trình có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang; lãnh đạo Trung ương và thành phố Hải Phòng; cùng đông đảo quần chúng và lực lượng vũ trang đóng quân tại thành phố Hải Phòng.

Sau Hiệp định Genève năm 1954, Việt Nam tạm thời chia thành hai miền. Hải Phòng trở thành một trong những địa điểm cuối cùng ở miền Bắc còn nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Pháp. Hiệp định Genève quy định thời gian 300 ngày để Pháp chuyển quân tập kết vào miền Nam. Trong 300 ngày này, quân và dân thành phố Hải Phòng đấu tranh kiên cường, bền bỉ trên nhiều mặt trận, buộc quân Pháp phải thi hành hiệp định, rút khỏi Hải Phòng vào ngày 13/5/1955.

70 năm qua, Hải Phòng hôm nay không chỉ là thành phố của những con tàu và ngọn sóng, mà còn là minh chứng sống động cho ý chí vươn xa từ tình yêu quê hương cháy bỏng. Hải Phòng hôm nay đang tăng tốc phát triển, băng băng trên hành trình vươn ra biển lớn, xứng đáng với truyền thống lớp lớp cha ông để lại - một thành phố kiêu hãnh nhìn về quá khứ để mạnh mẽ bước tới tương lai.

Bà Nguyễn Thị Bích Thu (phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng) hồ hởi chia sẻ: "Mọi người đều rất phấn khởi với Lễ duyệt đội ngũ và diễu hành quần chúng chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng. Qua đó, có thể thấy Hải Phòng ngày càng phát triển, xứng đáng là thành phố công nghiệp hàng đầu Việt Nam".

Dấu ấn đặc sắc nhất của chương trình là Lễ duyệt đội ngũ và diễu hành quần chúng chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng bắt đầu trong tiếng quân nhạc hùng tráng, với sự tham gia của 48 khối và tổng cộng gần 3.000 người tham gia diễu hành. Chương trình nhằm biểu dương sức mạnh và sự trưởng thành của các lực lượng trong sự nghiệp đổi mới và phát triển; tôn vinh truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của thành phố Hải Phòng; thể hiện hành trình đầy tự hào - 70 năm Hải Phòng giải phóng, từng bước chuyển mình vươn lên mạnh mẽ và khát vọng tiếp tục tỏa sáng, năng động, sáng tạo và không ngừng bứt phá của thành phố Cảng anh hùng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sáng 12/5 đã dự Lễ khởi công xây dựng Dự án đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình) và Lễ khởi công xây dựng Khu công nghiệp Hưng Phú (tỉnh Thái Bình).

Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP. HCM ghi nhận ông Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre) tự nguyện khắc phục thêm 15 tỷ đồng vào hậu quả chung của vụ án nên chấp nhận kháng cáo, giảm 7 năm tù ở hai tội danh.

Bị can Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội) bị đề nghị truy tố về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sáng 12/5 đã mở phiên tòa xét xử theo thủ tục sơ thẩm vụ án khai thác trái phép đất hiếm tại tỉnh Yên Bái đối với cựu Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường và 26 bị cáo.

Công an tỉnh Lâm Đồng ngày 12/5 cho biết, đơn vị vừa tổ chức bắt "nóng" đối tượng trộm cắp xe ô tô và thu hồi tài sản ngay trong đêm.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã bắt giữ bốn đối tượng liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang trên đường chạy trốn.