Biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa được đề xuất làm nhà văn hóa

Phường Cửa Nam đề xuất đưa biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa trở thành nhà văn hóa hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng của khu dân cư.

Theo phương án sắp xếp đơn vị hành chính, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội từ 18 phường nay còn 2 phường: phường Hoàn Kiếm (dự kiến đặt trụ sở tại UBND quận hiện nay) và phường Cửa Nam. Một số phường ngoài đê sông Hồng được sáp nhập với các phường thuộc 4 quận khác để thành lập phường Hồng Hà.

Với đặc trưng của khu vực nội đô chật chội, trụ sở mới của phường Cửa Nam sử dụng địa điểm cũ của các phường nên trụ sở Đảng ủy và UBND sẽ nằm ở hai vị trí khác nhau. Do vậy, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm đề xuất địa điểm rộng hơn để trụ sở mới đáp ứng: vừa là phục vụ nhân dân tốt nhất, vừa thuận lợi cho cán bộ, công chức thay vì thay vì đề xuất biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa – nơi đã bỏ hoang hơn chục năm nay.

Đến trụ sở UBND phường Hàng Bài để làm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân, do tuổi cao nên bà Đỗ Thị Vĩnh (phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm) được công chức hỗ trợ để hoàn tất trong khoảng 15 phút. Bà cho biết hài lòng với thái độ của công chức nhưng mong muốn khu vực xử lý thủ tục hành chính được rộng rãi hơn. Đặc biệt là khi nơi đây trở thành trụ sở của phường Cửa Nam mới với số lượng dân cư tăng từ gần 6.000 lên trên 52.000 người.

Bà Đỗ Thị Vĩnh chia sẻ: “Đúng là có chật thật. Tôi thấy là địa điểm này phải mở thêm, nếu không cũng có vẻ hơi chật".

Trước đó, tại hội nghị tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm với tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định cho biết, cử tri kiến nghị xử lý tình trạng biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa bỏ hoang nhiều năm, gây lãng phí và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Do vậy đề xuất nơi này làm trụ sở của UBND phường Cửa Nam mới.

Trong quá trình sắp xếp, rà soát lại trụ sở của phường Cửa Nam mới, nhiều cử tri đã đề xuất biệt thự 12 Nguyễn Chí Nghĩa có thể được sử dụng là một phần của UBND phường Cửa Nam mới. Tuy nhiên, theo lãnh đạo phường Cửa Nam, nơi này với diện tích chỉ trên 410 m², bên cạnh đó việc thay đổi công năng sẽ gặp nhiều khó khăn. Do vậy, lãnh đạo phường Cửa Nam đề xuất với UBND thành phố biến nơi này trở thành một phần của thiết chế văn hóa như nhà văn hóa hay nhà sinh hoạt cộng đồng của khu dân cư.

Theo người dân, phường Cửa Nam đang thiếu về các điểm sinh hoạt cộng đồng nên đề xuất này của quận Hoàn Kiếm là phù hợp. Đồng thời cũng là giải pháp để công trình không bị xuống cấp và tránh lãng phí.

Ông Nguyễn Văn Hòa - người dân ở phố Nguyễn Chế Nghĩa cho hay: “Ở đây mỗi khi sinh hoạt cộng đồng hay tổ dân phố họp hành đều phải tập trung ra UBND phường; bây giờ có nơi để tổ chức, để hoạt động văn hóa hay là sinh hoạt mà địa phương thì tôi thấy rất là hợp lý".

Theo dự kiến, UBND phường Cửa Nam mới sẽ đặt trụ sở của khối chính quyền tại trụ sở của Đảng ủy – UBND phường Hàng Bài (số 4 Nguyễn Chế Nghĩa). Nơi này là một biệt thự Pháp với diện tích khoảng 500 m², hiện cũng đang tiến hành sửa sang để hoàn tất mọi việc trước lễ công bố quyết định 126 xã phường của Hà Nội vào ngày thứ Hai tuần tới.

Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho biết, bên cạnh việc bố trí trụ sở Quận ủy Hoàn Kiếm tại số 21 phố Bà Triệu làm trụ sở của Đảng ủy phường Cửa Nam mới, hiện thành phố đồng ý giao cho phường Cửa Nam mới trụ sở của Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Hạ tầng Kỹ thuật và Nông nghiệp tại số 102 để làm trụ sở làm việc của khối chính quyền. 

Ông Phạm Tuấn Long - Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm thông tin: “Địa điểm này đã có sẵn một công trình kiến trúc Pháp ở mặt phố và phía sau là một lớp nhà xây mới 5 tầng. Với một quy mô như vậy thì cũng đảm bảo đủ diện tích để vận hành cho UBND phường Cửa Nam trong thời gian tới. Chúng tôi cũng sẽ tiến hành bắt tay ngay vào việc cải tạo, sửa chữa để đưa điểm này vào hoạt động trong thời gian sớm nhất, phấn đấu vào cuối năm 2025 sẽ chính thức đi vào hoạt động tại trụ sở mới".

Sở Tài chính Hà Nội cho biết sau sắp xếp, thành phố sẽ bố trí 232 cơ sở nhà, đất để làm trụ sở cho 126 xã, phường, theo nguyên tắc "một trụ sở tập trung" hoặc "hai trụ sở phân tán" tùy điều kiện cụ thể. Việc bố trí phải đáp ứng yêu cầu về vị trí, quy mô và điều kiện làm việc.

Theo phương án của UBND thành phố Hà Nội, đối với phường Hoàn Kiếm, trung tâm hành chính - chính trị là phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm) hiện nay. Còn phường Cửa Nam tạm thời sẽ phân tán trước khi về địa điểm mới tại 102 Trần Hưng Đạo.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời