Giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội

Thảo luận tổ về 4 nội dung trình tại Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội sáng 4/12, các đại biểu đã thống nhất với các nội dung báo cáo; tham góp nhiều ý kiến vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time -:-
1x

Theo báo cáo của Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố, kinh tế Thủ đô 9 tháng của năm 2024 duy trì tăng trưởng cao hơn cùng kỳ với GRDP tăng 6,12%; Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt khoảng 492 nghìn tỷ đồng, tăng 19,6% so với 2023; Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 là 77 nghìn tỷ đồng, gấp 1,64 lần so với kế hoạch năm 2023; Cải cách hành chính, chuyển đổi số gắn với Đề án 06 là khâu đột phá được Thành ủy quan tâm chỉ đạo với các giải pháp đồng bộ, toàn diện, thực chất, đem lại giá trị cho người dân và doanh nghiệp.

Thống nhất với các nội dung báo cáo Hội nghị Ban chấp hành đã trình bày, các đại biểu tập trung phân tích, nhận định tình hình thế giới và trong nước năm 2025 còn nhiều khó khăn, thách thức, với khối lượng công việc nhiều, các đại biểu đề nghị thành phố tập trung một số giải pháp căn cơ để đạt được chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra.

Ông Trần Anh Tuấn, Bí thư Thị ủy Sơn Tây đề xuất: "Theo tôi, chúng ta nên thêm một nội hàm rất quan trọng, đó là tiếp tục đẩy mạnh quản lý và phát triển thị trường thương mại điện tử. Thứ hai là quản lý về thu thuế, tránh thất thu thuế. Chúng ta cũng có những biện pháp rất mạnh, tỷ trọng thu từ thuế thương mại điện tử cũng tăng dần hàng năm, nhưng vẫn còn thất thu rất nhiều. Ví dụ, câu chuyện mà chúng ta không đánh thuế đối với những sản phẩm dưới 1 triệu, tức là tất cả các hệ thống bán lẻ thế giới có thể chia nhỏ với sản phẩm ra để lách thuế".

Nguyên nhân của giải ngân đầu tư công năm 2024 chưa đạt mục tiêu được các đại biểu chỉ rõ là do chậm giải phóng mặt bằng; công tác chuẩn bị đầu tư còn chậm; sự quyết tâm vào cuộc của người đứng đầu ở một số địa phương, đơn vị chưa cao.

Theo ông Ngô Ngọc Vân, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, các quận, huyện cũng phải có kế hoạch và tổng hợp lại để thành phố có chủ trương cho những dự án này và có thể sẽ bài trừ ra một số dự án. Bởi trước đây chủ yếu ký là hợp đồng trọn gói, nhưng đến thời điểm hiện nay, theo quy định lại không được điều chỉnh đơn giá. Cứ tình trạng như vậy, các nhà thầu cũng không thi công thì ảnh hưởng tới các tiến độ của dự án cũng như thời gian hoàn thành.

Các đại biểu thống nhất với kế hoạch của Ban cán sự UBND thành phố về việc xây dựng 25 chỉ tiêu năm 2025, trong đó có 5 chỉ tiêu về kinh tế tổng hợp; 14 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội; 5 chỉ tiêu về đô thị, nông thôn và môi trường; 1 chỉ tiêu về tổng số nhà ở và diện tích nhà ở xã hội hoàn thành trong năm 2025; đặc biệt là quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về môi trường.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
User
Ý KIẾN

Lực lượng CSGT đã kiểm tra, xử lý mạnh tình trạng xe chở quá khổ, quá tải lưu thông trên đường thời gian qua, tuy nhiên vẫn có một số chủ xe cố tình vi phạm vào ban đêm, liên tục thay đổi cung đường vận chuyển để trốn tránh CSGT.

Các tổ chức tôn giáo tại Hà Nội khẳng định tiếp tục chung sức, đồng lòng xây dựng Thủ đô “văn hiến - văn minh - hiện đại”, đặc biệt là sau thời gian sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền của thành phố.

Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt nhóm thanh niên truy đuổi chém người trên xe máy, chỉ sau ba giờ gây án.

Người dân và du khách khi vào tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cần mua vé với mức giá 40.000 đồng/người/lượt, bắt đầu từ ngày 12/4.

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quyết định ngày 21/4 tới sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng, cùng 11 đồng phạm về các tội: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Người đang hoặc từng cai nghiện ma túy tự nguyện nếu bị phát hiện sử dụng ma tuý sẽ phải đối mặt án tù cao nhất tới 5 năm, theo dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).